Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” 2020

Hoàn thành trao hơn 5.000 suất quà trước ngày 10/01/2020

09:34 - Thứ Ba, 10/12/2019 Lượt xem: 10161 In bài viết

ĐBP - Thực hiện mục tiêu chăm lo cho người nghèo, người dễ bị tổn thương, kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội trong hoạt động này; Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020. Theo đó, tỉnh Điện Biên phấn đấu vận động được ít nhất 5.000 suất quà tết, mỗi suất trị giá ít nhất từ 400.000 - 500.000 đồng để trao tặng cho 5.000 đối tượng; giúp họ có thêm điều kiện về vật chất vui xuân, đón Tết. Hội Chữ thập đỏ tỉnh giao hội chữ thập đỏ mỗi huyện, thị, thành phố phấn đấu vận động từ 300 suất trở lên (trị giá 400.000 đồng/suất); hội chữ thập đỏ các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc phấn đấu vận động từ 10 suất trở lên (trị giá 500.000 đồng/suất)...

Phê duyệt kế hoạch triển khai phong trào, UBND tỉnh chỉ đạo, việc triển khai phải đảm bảo đúng đối tượng, trang trọng, ấm cúng, công bằng và dân chủ; tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp. Thời gian thực hiện cuộc vận động, trao quà phải hoàn thành trước 10/01/2020.

Đến thời điểm hiện tại, việc vận động đã cơ bản hoàn thành mục tiêu; Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện thị xây dựng kế hoạch trao quà đảm bảo đúng tiến độ.

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top