Chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Mong mọi nhà đều có xuân đầm ấm

08:29 - Thứ Sáu, 10/01/2020 Lượt xem: 10216 In bài viết

ĐBP - Chăm lo tết cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Thăm hỏi tặng quà, động viên, kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp... Với mong muốn giúp các gia đình đón tết, vui xuân đầm ấm, hạnh phúc...

Bà Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thăm, chúc tết, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý. Ảnh: Văn Thành Chương

Toàn tỉnh hiện có 1.154 người có công và thân nhân người có công (720 người có công, còn lại là thân nhân). Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Ðảng, Nhà nước, với ý thức trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các hình thức tri ân cũng rất đa dạng, như: Thăm, tặng quà đối tượng người có công vào các dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ, tết Nguyên đán; xây dựng Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa; quan tâm xây dựng, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng Nhà Tình nghĩa, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng khó khăn…

Cụ thể, tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Tỉnh ủy, HÐND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng 56 suất quà cho đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị tù đày. Toàn tỉnh đã thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ, tặng 35.962 suất quà tết cho người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội người cao tuổi... với kinh phí trên 12,7 tỷ đồng (trong đó quà Chủ tịch nước tặng 1.460 suất; quà từ ngân sách tỉnh 3.135 suất…).

Chuẩn bị cho tết Nguyên đán Canh Tý, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3882 về việc thăm hỏi các gia đình chính sách và một số đơn vị trực tết. Ðịnh mức quà thăm và chúc tết trong tỉnh, tập thể 1 thùng quà trị giá 2 triệu đồng; cá nhân 2 triệu đồng, cùng 1 túi quà trị giá 200 nghìn đồng. Bên cạnh đó còn có các suất quà của Chủ tịch nước, của các đơn vị, tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đứng trên địa bàn tỉnh.

Ðược đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt chính sách chăm lo người có công và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, những năm qua, huyện Nậm Pồ đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ, động viên các đối tượng chính sách và người có công vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Lò Văn Thân, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Ngoài việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có công theo quy định thì mỗi dịp Tết đến, xuân về, huyện đều chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ và động viên kịp thời. Tết Nguyên đán năm nay, toàn huyện có 37/37 gia đình chính sách được nhận quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh. Ngoài ra, MTTQ cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện đã lên kế hoạch quyên góp, ủng hộ được hàng trăm suất quà, trao tặng cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý...

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: Công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ này, trong tháng 12 (âm lịch) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết theo hướng thiết thực và chu đáo, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức. Qua đó, giúp các gia đình chính sách và người có công có thêm điều kiện đón Tết vui vẻ, đầm ấm; tạo niềm tin và động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống…

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top