Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 2, khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

11:07 - Thứ Ba, 14/01/2020 Lượt xem: 8708 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (14/1), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019.

Năm 2019, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh đã bám sát trọng tâm và các nội dung do Ban Thư ký đề ra, cùng với sự nỗ lực của các cấp hội, công tác hội và phong trào thanh niên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, thành phần thanh niên tham gia rộng hơn. Hiện, toàn tỉnh có trên 98.000 hội viên, 130/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội, phát triển mới 26.622 hội viên. Công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của hội viên, thanh niên, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới, các hoạt động đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Vận động, kết nối xây dựng mới và sửa chữa “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em” 14 nhà (vượt 180% chỉ tiêu năm); phối hợp tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp cho 20.358 lượt người trong độ tuổi thanh niên (vượt 104% chỉ tiêu năm); tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 8.800 người (vượt 256% chỉ tiêu năm)…

Năm 2020 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cơ bản, 3 nội dung và giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020, như: Đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở hội; chú trọng phát triển tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Dự thảo phân công nhiệm vụ Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Dự thảo quy chế thi đua khen thưởng Ủy ban Hội khóa V; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 19 cá nhân được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen; 24 tập thể và 32 cá nhân được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019.

Tin, ảnh: Hoàng Linh
Bình luận
Back To Top