Đồng chí Phạm Phú Duẩn chúc tết cán bộ, chiến sỹ, gia đình chính sách tại thị xã Mường Lay

17:22 - Thứ Năm, 16/01/2020 Lượt xem: 10683 In bài viết

ĐBP - Ngày 16/1, đồng chí Phạm Phú Duẩn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mường Lay cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết 3 đơn vị và 4 gia đình chính sách trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Phạm Phú Duẩn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mường Lay thăm và chúc tết gia đình bệnh binh Mào Văn Inh, bản Tạo Sen, xã Lay Nưa.

Tại các đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, đồng chí Phạm Phú Duẩn đã biểu dương và chúc mừng kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm 2019. Đồng chí khẳng định: Những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng vũ trang, trong đó có các đơn vị trực tiếp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Đồng chí Phạm Phú Duẩn đề nghị các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tăng cường xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; phát động các mô hình tự quản, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức tết cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị cũng như nhân dân các dân tộc trên địa bàn vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Chúc tết tại Bệnh viện Đa khoa thị xã, đồng chí Phạm Phú Duẩn đề nghị Bệnh viện cần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lương y như từ mẫu”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy y đức để làm tốt công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh và điều trị cho người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến thăm, chúc tết gia đình bà Đặng Thị Mão (vợ liệt sỹ Lê Thanh Dần) ở tổ dân phố 1, phường Sông Đà và 3 gia đình bệnh binh bị nhiễm chất độc hóa học: ông Mào Văn Inh, bản Tạo Sen, xã Lay Nưa; ông Lò Văn Viện và ông Vàng Văn Huyn cùng ở bản Quan Chiêng, phường Na Lay, đồng chí Bí thư Thị ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện kinh tế và chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới tươi vui, hạnh phúc. Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách, gia đình các bệnh binh đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top