Ðảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn

09:25 - Thứ Sáu, 17/01/2020 Lượt xem: 11036 In bài viết

ĐBP - Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 837/KH-CAT, ngày 19/11/2019 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp vi phạm trong ngày ra quân tháng cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Trường Long (Công an tỉnh)

Giữ vững an ninh chính trị

Công an tỉnh chủ động triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch, biện pháp nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cực đoan tôn giáo, cơ hội chính trị, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, như: Thành phố Ðiện Biên Phủ - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động mừng Ðảng mừng xuân; các huyện biên giới Mường Nhé, Nậm Pồ; địa bàn diễn biến phức tạp về tội phạm ma túy, hoạt động tôn giáo trái pháp luật như Mường Chà, Ðiện Biên Ðông… Tham mưu chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài. Sau hơn nửa tháng thực hiện kế hoạch cao điểm, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động 1 hộ, 9 nhân khẩu ở bản Pú Khá, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) bỏ tà đạo, quay về sinh hoạt theo phong tục, tập quán truyền thống; đảm bảo an toàn ANTT dịp tết dân tộc Mông và lễ Noel tại 155 điểm, nhóm Tin lành, Công giáo. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận 30 trường hợp xuất cảnh trái phép do phía Trung Quốc và Lào trao trả; lập biên bản xử phạt hành chính 2 trường hợp người nước ngoài hành nghề khi chưa có giấy phép.

Ðối với các huyện biên giới, các đơn vị chủ động bám sát cơ sở, phân tích, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung tăng cường đấu tranh bóc gỡ, xử lý, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn.

Thiếu tá Lèng Văn Thắng, Ðội trưởng Ðội Tham mưu tổng hợp, Công an huyện Mường Nhé cho biết: Công an huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 95/KH-CAH ngày 21/11/2019 về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời gian này, Công an huyện chỉ giải quyết phép cho gần 20% quân số; triển khai tăng cường mỗi xã từ 5 cán bộ chiến sĩ trở lên, riêng đối với các xã trọng điểm (Mường Toong, Nậm Vì, Huổi Lếch, Leng Su Sìn) tăng cường từ 8 - 10 cán bộ chiến sĩ/xã. Ðồng thời thành lập một tổ thường trực 24/24 giờ tại Công an huyện để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, trục xuất ra khỏi địa bàn 4 trường hợp người nước ngoài không có giấy ra vào khu vực biên giới. Năm nay, do chủ động các biện pháp ngăn ngừa nên đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Ðồng bộ các biện pháp đấu tranh tội phạm

Thiếu tá Vũ Văn Hưng, Phó trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Ngày 16/12/2019, Giám đốc Công an tỉnh đã đã phát lệnh tất cả lực lượng công an đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Tập trung đấu tranh với tệ nạn cờ bạc; hoạt động tín dụng đen; các tội phạm xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của con người; triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường. Làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều về nước trong dịp tết. Triển khai kế hoạch cao điểm, nhiều đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra mật phục, trinh sát nắm tình hình để phòng, chống tội phạm. Ðối với Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tốt với với công an xã, chính quyền địa phương nắm danh sách những đối tượng có tiền án, tiền sự, nguy cơ vi phạm pháp luật để gọi hỏi, răn đe, can thiệp kịp thời; phối hợp các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền các quy định của pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Nhìn chung thực hiện kế hoạch cao điểm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh đã giảm so với những tháng trước đây. Sau đợt 1 (15 - 30/12/2019) ra quân thực hiện, toàn tỉnh xảy ra 39 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế và môi trường.  

Một vấn đề luôn “nóng” trong dịp tết những năm trước là tình trạng người dân sau khi uống rượu, bia tham gia giao thông rất phổ biến, dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các quy định liên quan đến ATGT trong Luật Phòng chống tác hại của rượu bia thì “vấn nạn” trên sẽ được khắc phục.

Với sự ra quân quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, tình hình trật tự ATGT đã có những chuyển biến; đặc biệt việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia đã giảm rõ rệt. Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an tỉnh): Sau hai đợt thực hiện cao điểm (đợt 1 từ 15 - 30/12/2019, đợt 2 từ 31/12/2019 - 14/1/2020), lực lượng chức năng đã lập biên bản 704 trường hợp vi phạm, thu giữ 177 phương tiện, xử phạt thu nộp kho bạc trên 340 triệu đồng, tước 35 giấy phép lái xe. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định 100/CP, cảnh sát giao thông đã lập biên bản 32 trường hợp uống rượu bia điều khiển xe mô tô, tạm giữ 12 phương tiện, tước 7 giấy phép lái xe, xử phạt 27,5 triệu đồng. 

Theo đánh giá của Công an tỉnh, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đã đạt những kết quả tích cực song tình hình tội phạm dịp tết Nguyên đán còn nguy cơ diễn biến phức tạp bởi đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, tệ nạn xã hội ngày càng tinh vi nhất là tệ nạn bài bạc, lô đề… Do đó, không chỉ sự nỗ lực của lực lượng công an mà mỗi người dân cần cảnh giác, nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top