Thị trấn Mường Ảng với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT

09:15 - Thứ Tư, 04/03/2020 Lượt xem: 9229 In bài viết

ĐBP- Nằm ở vị trí trung tâm huyện, dân cư đông đúc, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đồng thời là nơi đóng chân của hàng chục cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… nên những năm trước đây, thị trấn Mường Ảng được đánh giá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, sau khi được chọn là địa bàn để chuyển hóa, bằng nhiều hoạt động cụ thể, đến nay ANTT ở thị trấn Mường Ảng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công an thị trấn Mường Ảng về cơ sở, nắm bắt tình hình ANTT ở khu dân cư trên địa bàn.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mường Ảng đã chọn thị trấn Mường Ảng là địa phương để thực hiện chuyển hóa; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Lương Ðức Tuấn, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT thị trấn Mường Ảng cho biết: Thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo cấp huyện, UBND thị trấn đã kiện toàn ban chỉ đạo cấp thị trấn; rà soát tình hình thực tế về ANTT và trật tự an toàn xã hội tại từng tổ dân phố; phân công các thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho nhân dân; hướng dẫn ký cam kết thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn tới từng khu dân cư, hộ gia đình; vận động nhân dân không vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Qua hơn 1 năm triển khai chuyển hóa, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 30 nguồn tin liên quan đến vấn đề ANTT, trong đó 27 nguồn tin có giá trị phục vụ điều tra.

Bên cạnh phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp với mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp xây dựng, duy trì các mô hình về phòng, chống tội phạm. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn cho biết: Cùng với duy trì mô hình “Tổ tự quản”, chúng tôi đã xây dựng “điểm sáng” chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Theo đó, các “điểm sáng” này sẽ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT. Ðến nay, toàn thị trấn đã có 11 điểm với hơn 1.100 người tham gia… Nhìn chung, sau khi xây dựng các mô hình, các điểm sáng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, việc gây rối, mất trật tự những năm trước trên địa bàn đã giảm đáng kể.

Theo ông Lương Ðức Tuấn, ngoài việc xây dựng các mô hình, để ngăn ngừa các loại tội phạm, UBND thị trấn Mường Ảng đã phối hợp với lực lượng công an huyện mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm; tổ chức trên 60 lượt tuần tra giữ gìn ANTT, từ đó phát hiện, điều tra làm rõ 24 /27 vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa 4 tụ điểm bán lẻ các chất ma túy; giải tán gần 30 vụ thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự; lực lượng công an lập danh sách hơn 25 đối tượng vi phạm trật tự xã hội, an toàn giao thông để giáo dục, gọi, hỏi, răn đe, đồng thời bàn giao cho các ngành, đoàn thể giáo dục theo chức năng thẩm quyền.

Với những hoạt động cụ thể, sự phối hợp linh hoạt giữa các cơ quan, đoàn thể, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn thị trấn có nhiều chuyển biến. Các nhóm tiêu chí sau khi thực hiện chuyển hóa đều đạt kết quả tích cực. Ðiển hình như nhóm tiêu chí hình sự (năm 2019 xảy ra 18 vụ vi phạm pháp luật, trong đó đã điều tra, xác minh làm rõ 14 vụ, 34 đối tượng), nhóm tiêu chí về ma túy (phát hiện, bắt giữ 9 vụ với 9 đối tượng, trong đó 100% số vụ và đối tượng đã chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố theo chức năng, thẩm quyền)…

Ông Ðặng Quang Vụ, người dân tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng chia sẻ: Tổ dân phố 3 là khu vực trung tâm của thị trấn, có trục đường chạy dọc đến trụ sở cơ quan hành chính của huyện, nhiều cửa hàng, quán ăn kinh doanh, buôn bán nên tình trạng mất ổn định trật tự vẫn thường diễn ra. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, sau khi cơ quan chức năng thực hiện chuyển hóa địa bàn, lực lượng công an, tổ chức đoàn thể tăng cường tuần tra, kiểm soát, xuống nhà dân nắm bắt tình hình về ANTT nên tình trạng bất ổn về ANTT khu vực này đã được kiểm soát. Số điện thoại đường dây nóng cũng được cung cấp đến nhân dân giúp chúng tôi kịp thời phản ánh những thông tin có giá trị liên quan đến cơ quan chức năng.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo ông Lương Ðức Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn, mặc dù tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thị trấn tiếp tục nêu cao trách nhiệm, nhất là phát huy vai trò nòng cốt là lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top