Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em

09:03 - Thứ Năm, 05/03/2020 Lượt xem: 11689 In bài viết

ĐBP - Cùng với sự tiến bộ xã hội, vai trò, vị trí của người phụ nữ ngày càng được nâng lên. Song tại một số nơi vẫn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, bất bình đẳng giới... Hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới nhằm giúp chị em được sống và làm việc trong môi trường an toàn, hạnh phúc.

Thành viên Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình thôn Chiềng Ðông (xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên) tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bạo lực gia đình cho chị em.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền

Xác định để thực hiện hiệu quả chủ đề của năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về việc chung tay hành động vì sự an toàn của phụ nữ, trẻ em. Nhiều hoạt động cụ thể đã được các cấp Hội triển khai, như: Tổ chức các hoạt động truyền thông trong trường học và tại chi hội, mở các lớp tập huấn, đối thoại chính sách về các nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; phòng, chống tự tử bằng lá ngón, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống ma túy, mua bán người; tuyên truyền về giới tính, tình dục an toàn... Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã biên soạn, in ấn, phát hành 5.000 tờ rơi về phòng, chống bạo lực gia đình để cấp phát cho hội phụ nữ các huyện, thị, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ, Hội tiếp tục triển khai thực hiện Ðề án 938 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. Ðồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm mua bán người, sinh con thứ 3... Trong quá trình tuyên truyền một số đơn vị đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Hội LHPN huyện Tủa Chùa đã tổ chức truyền thông phòng, chống xâm hại cho trẻ em, mua bán người, giới tính, tình dục an toàn cho gần 1.600 học sinh, giáo viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Hội LHPN huyện Mường Chà tổ chức được 4 buổi truyền thông phòng, chống tự tử bằng lá ngón, di cư tự do, tảo hôn cho hơn 660 học sinh và hội viên của 3 xã: Mường Tùng, Mường Mươn, Ma Thì Hồ; 1 buổi truyền thông với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” cho hơn 400 học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà... Ðặc biệt, nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, Hội mở các lớp tập huấn tại các chi, tổ phụ nữ; tổ chức các buổi hội thảo truyền thông về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ; chủ động phát hiện, giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng cho hội viên phụ nữ...

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội phụ nữ tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy các giá trị của gia đình gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Các cấp Hội đã thành lập, nhân rộng nhiều mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả để hỗ trợ hội viên. Tiêu biểu như các mô hình: Phòng, chống bạo lực gia đình; phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang; phòng chống suy dinh dưỡng; phụ nữ không sinh con thứ 3... Hiện toàn tỉnh có gần 20 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; 20 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; 74 câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” cùng hàng trăm mô hình tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng, không sinh con thứ 3, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh...

Là một trong những xã đầu tiên triển khai mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, những năm qua, xã Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) đã tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Hội LHPN xã đã phối hợp mở được hàng chục lớp tập huấn về bình đẳng giới, tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các buổi truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho người dân để ngăn ngừa và giảm thiểu hệ lụy của bạo lực giới. Mặt khác, xã đã thành lập 5 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn: Tiến Thanh, Na Tông, Chiềng Ðông, Pa Pháy và bản Phượn với tổng số trên 80 thành viên. Sau khi thành lập, các câu lạc bộ đã tổ chức được nhiểu buổi nói chuyện chuyên đề; phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình để nâng cao nhận thức cho người dân. Mặt khác, thành viên trong câu lạc bộ còn thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động phát hiện những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực gia đình để kịp thời tư vấn, hỗ trợ nạn nhân khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, xã thành lập được nhà tạm lánh tại trụ sở xã với đầy đủ giường, chăn, màn, vật dụng cá nhân; tại tất cả các thôn, bản đều thành lập được “địa chỉ tin cậy” để hỗ trợ nạn nhân khi cần thiết...

Chia sẻ về kết quả hoạt động thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, vấn đề bình đẳng giới, an toàn của phụ nữ và trẻ em ngày càng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Minh chứng rõ nhất là nhận thức của cán bộ và nhân dân, nhất là nam giới về quyền bình đẳng của phụ nữ được nâng cao, số vụ bạo lực gia đình ngày càng giảm, nam giới đã biết chia sẻ việc nhà với phụ nữ, người phụ nữ đã chủ động tham gia hoạt động xã hội cũng như hoạt động chính trị... Tuy vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, song hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên; chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để thực hiện đảm bảo các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em...

Ðức Linh
Bình luận
Back To Top