Nông dân Mường Chà đẩy mạnh các phong trào thi đua

09:16 - Thứ Sáu, 13/03/2020 Lượt xem: 11418 In bài viết

ĐBP - Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội nông dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh; những năm qua, Hội Nông dân huyện Mường Chà đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống hội viên.

Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hội viên nông dân huyện Mường Chà tích cực tham gia phát triển kinh tế. Trong ảnh: Nông dân xã Na Sang chăm sóc nương dứa.

Hội Nông dân huyện Mường Chà hiện có 12 cơ sở Hội, 124 chi hội với tổng số hơn 5.900 hội viên. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, Hội Nông dân huyện Mường Chà đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Bà Lò Thị Bua, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Chà chia sẻ: Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, Hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới có năng suất cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Cùng với đó, Hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, như: Tạo nguồn vốn vay; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân; cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên... Tính đến cuối năm 2019, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hơn 1.960 hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và huyện, Hội cũng giúp 69 hội viên vay phát triển mô hình chăn nuôi trâu sinh sản với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Mặt khác, Hội phối hợp mở 21 lớp dạy nghề cho 630 hội viên; mở 6 lớp tập huấn các kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 600 lượt người... Ðặc biệt, Hội triển khai xây dựng và nhân rộng được một số mô hình phát triển sản xuất hiệu quả như: Chăn nuôi trâu, bò sinh sản (ở các xã: Mường Tùng, Nậm Nèn), chăn nuôi lợn, dê (Pa Ham, Hừa Ngài), trồng dứa (Na Sang), trồng dong riềng (Pa Ham)... Thực hiện phong trào, đến nay toàn huyện đã có 149 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 2 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 6 hộ cấp tỉnh, 57 hộ cấp huyện và 84 hộ cấp cơ sở; đời sống và thu nhập của hội viên ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân huyện Mường Chà phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc vận động hội viên tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thường xuyên vệ sinh thôn, bản, khơi thông cống rãnh thoát nước... Trong năm 2019, Hội đã phối hợp triển khai xây dựng được 33 hố xử lý rác thải nông thôn tại 2 xã Pa Ham và Sa Lông; tuyên truyền, vận động hội viên xã Na Sang tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên và nhân dân đăng ký thực hiện gia đình văn hóa... Thực hiện phong trào “Nông dân đảm bảo quốc phòng - an ninh”, các cấp Hội Nông dân huyện chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nắm vững nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Ðồng thời, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; vận động con em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự; tham gia các tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải. Tại các xã biên giới, Hội còn phối hợp với lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động hội viên không di cư tự do, không vượt biên trái phép, tích cực tham gia tổ tự quản bảo vệ đường biên mốc giới nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top