Hội Nông dân thị xã Mường Lay

Ðiểm tựa giúp hội viên nghèo vươn lên

09:03 - Thứ Tư, 18/03/2020 Lượt xem: 8806 In bài viết

ĐBP - Giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, giúp họ sớm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Những năm qua, Hội Nông dân thị xã Mường Lay đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực giúp đỡ hội viên nghèo.

Nông dân phường Sông Ðà chăm sóc vườn rau.

Ông Nguyễn Ðình Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Mường Lay cho biết: Hội Nông dân thị xã hiện có 3 cơ sở Hội, 37 chi hội với gần 2.200 hội viên. Ðể giúp hội viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức vượt khó vươn lên xóa đói giảm nghèo cho hội viên, Hội Nông dân thị xã chủ động phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã khảo sát nhu cầu và tổ chức dạy nghề cho hội viên. Trong năm 2019, Hội phối hợp mở 3 lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi gà đồi vườn cho hơn 80 học viên tại các bản vùng cao; mở 10 lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 300 lượt hội viên tham gia. Mặt khác, để giúp hội viên nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã giúp hơn 460 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 23,2 tỷ đồng. Cùng với đó, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và thị xã, Hội đã triển khai cho 15 hội viên của phường Na Lay và xã Lay Nưa vay với tổng số tiền 520 triệu đồng để phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Hiện đàn vật nuôi của các hộ gia đình trên đều sinh trưởng và phát triển tốt, giúp hội viên cải thiện, nâng cao nguồn thu nhập.

Ðáng chú ý, nhằm giúp hội viên tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, Hội phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thị xã hỗ trợ, triển khai nhân rộng một số mô hình điểm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Mô hình thử nghiệm giống lúa Nam Hương, Dự Hương, TBR 279, Ha Na; mô hình trồng dừa Xiêm lùn và sa nhân... Ngoài ra, Hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thị xã hướng dẫn nông dân xây dựng địa chỉ, nhãn hiệu, thương hiệu, tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản do hội viên sản xuất, chế biến mang tính đặc sản của địa phương. Ðặc biệt, Hội còn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của hội viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã không ngại chia sẻ kinh nghiệm, giúp vay vốn, hỗ trợ cây, con giống để hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Hiện trên địa bàn thị xã có 79 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đây là những tấm gương sáng và là chỗ dựa tin cậy trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nghèo.

Trước đây, gia đình ông Lò Văn Chuyển, bản Xá, phường Na Lay rất khó khăn. Do thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, ông phải đi làm thuê, đánh bắt thủy sản nhưng thu nhập rất bấp bênh, gia đình thường xuyên thiếu đói. Năm 2016, được Hội Nông dân phường và thị xã tạo điều kiện để ông tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho lợn, đồng thời lại giúp vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, ông đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu, bò sinh sản kết hợp với nuôi lợn thịt. Với bản tính cần cù, chịu khó, cộng với việc chăm sóc chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, ngay năm đầu tiên gia đình ông đã thu lãi gần 80 triệu đồng. Sau năm đầu có kinh nghiệm và lợi nhuận, ông nhân rộng đàn vật nuôi, chăn nuôi thêm dê và gia cầm. Hiện tại mỗi năm gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng từ chăn nuôi.

Bài, ảnh: Ðức Thái
Bình luận
Back To Top