Tuổi trẻ Nậm Pồ xung kích vì cộng đồng

09:14 - Thứ Tư, 18/03/2020 Lượt xem: 10506 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện tại huyện Nậm Pồ đã phát triển sâu rộng với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Những hoạt động “tiếp sức mùa thi”, giúp đỡ, hướng dẫn người dân lao động sản xuất; làm đường xây dựng nông thôn mới, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh… đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người dân, tạo được dấu ấn đậm nét với xã hội.

Ðoàn viên thanh niên huyện Nậm Pồ tham gia vệ sinh môi trường địa bàn xã Na Cô Sa. 

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, hàng năm Huyện đoàn Nậm Pồ bám sát định hướng chủ trương của Ðảng bộ huyện xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Huyện đoàn tăng cường tuyên truyền trong đội ngũ đoàn viên thanh niên lồng ghép với các buổi sinh hoạt chuyên đề, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Với tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, các cơ sở đoàn đã có nhiều phong trào tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Anh Hạng A Sáng, Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ cho biết: Ngay từ đầu năm, mỗi cơ sở đoàn của huyện đã đăng ký đảm nhận những phần việc cụ thể, phù hợp; đồng thời, gắn với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tổ chức  “Ngày chủ nhật xanh” các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và đông đảo học sinh dọn dẹp, vệ sinh khu vực Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường làng, đường bản, thu gom rác thải nhựa, khơi thông cống rãnh; vệ sinh công sở, trường học, khu nội trú tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, thông thoáng; tổ chức chăm sóc và trồng mới trên 600 cây xanh. Các hoạt động trên thu hút hơn 2.860 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

Tham gia đảm bảo an sinh xã hội, các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, thực hiện các phần việc thanh niên; tổ chức trao quà vận động, kết nối với các cơ quan, đơn vị tổ chức từ thiện, nhân đạo trong và ngoài huyện trao quà cho đoàn viên, học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ðoàn viên thanh niên hỗ trợ hàng nghìn ngày công giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách (các xã: Nậm Khăn, Nà Bủng, Na Cô Sa…); tu sửa, dựng lớp học, làm đường dân sinh (làm mới 0,5km đường dân sinh tại xã Chà Cang; tu sửa hơn 5km đường dân sinh, nội đồng tại các xã: Nà Hỳ, Nà Khoa, Na Cô Sa, Pa Tần). Ðoàn thanh niên cũng phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 250 lượt bệnh nhân (tổng trị giá thuốc gần 30 triệu đồng); tham gia nấu, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện 1 lần/tuần; kết nối tặng bò giống cho 4 hộ nghèo…

Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ Hạng A Sáng cũng chia sẻ: Hiện nay, biến đổi khí hậu đang đe dọa môi trường sống của con người. Bảo vệ môi trường xanh, sạch là trách nhiệm của mỗi người. Tuổi trẻ Nậm Pồ đã và đang không ngừng phát huy vai trò xung kích giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, thực hiện nếp sống văn minh. Hưởng ứng Tháng thanh niên, “Tháng ba biên giới năm 2020”, Huyện đoàn đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tình nguyện. Trong tuần đầu của Tháng Thanh niên, toàn huyện đã tổ chức trồng mới hơn 100 cây hoa ban; dọn dẹp vệ sinh, thu gom, xử lý hơn 3 khối rác thải nhựa tại xã Na Cô Sa; thăm hỏi, tặng quà các gia đình người khuyết tật, người già neo đơn 18 suất quà trị giá 1,8 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN huyện, Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân bản Huổi Thủng 2 (xã Na Cô Sa) về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, thu hút hơn 200 đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. 100% cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên (vệ sinh, thu gom rác thải nhựa, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh…) thu hút hơn 1.250 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Có thể nói, thông qua các phong trào tình nguyện đã tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có sức khỏe, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Nậm Pồ ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top