Cựu chiến binh phối hợp với công an giữ gìn an ninh trật tự

09:44 - Thứ Sáu, 17/04/2020 Lượt xem: 11092 In bài viết

ĐBP - Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập tự do của Tổ quốc, những cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bằng việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Các cựu chiến binh là thành viên Tổ tự quản ANTT xã Thanh Hưng, huyện Ðiện Biên họp bàn các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

7 năm qua, đều đặn mỗi tuần một buổi, 10 cựu chiến binh phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) là thành viên “Tổ tự quản về ANTT” khu vực cổng Bệnh viện Ða khoa tỉnh thay phiên nhau phối hợp với cảnh sát khu vực đi tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... Ðây là mô hình do Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Mường Thanh thành lập làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân và trực tiếp tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở. Phối hợp với cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện nghiêm Luật Cư trú; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc khai báo tạm trú, lưu trú đúng quy định; hướng dẫn 100% số nhân khẩu đến tạm trú, hộ có nhà cho thuê trọ làm thủ tục đăng ký tại Công an phường.

Cựu chiến binh Bùi Trung Thích, Tổ trưởng Tổ tự quản về ANTT chia sẻ: “Sự tích cực của các CCB trong công tác phối hợp với lực lượng công an đã góp phần quan trọng giữ gìn ANTT trên địa bàn phường và khu vực cổng bệnh viện, không để xảy ra vụ việc phức tạp, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân”.

Tại huyện Mường Chà, địa bàn vẫn diễn ra tình trạng di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, vượt biên trái phép, mua bán người, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy... Bởi vậy một trong những hoạt động nổi bật trong phối hợp giữa Hội CCB với lực lượng công an là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức gần 190 buổi tuyên truyền cho gần 3.500 lượt người nghe các nội dung về: Quy chế khu vực biên giới đất liền; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; không nghe, không tin các luận điệu của các thế lực thù địch... Qua đó góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 4/Ctr-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT của đất nước trong tình hình hiện nay, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an cụ thể hóa yêu cầu, nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Mỗi địa bàn có cách làm khác nhau, tùy vào tình hình thực tế; quá trình thực hiện vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, từ đó nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp. Một hoạt động hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Hội CCB với lực lượng công an đó là công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Trong giai đoạn 2015 - 2020, lực lượng công an và CCB các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được trên 1.240 buổi, với hơn 101.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm, uy tín và sự mẫu mực, nhiều hội viên CCB đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng chức năng giải quyết hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh thành điểm nóng ANTT. Cùng với đó, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Ðến nay, nhiều mô hình do Hội CCB các phường, xã phối hợp với lực lượng công an xây dựng đã trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Mô hình “2+1” ở xã Nà Tấu, mô hình “Cụm liên kết về ANTT” ở phường Him Lam, “Tổ tự quản ANTT” ở phường Nam Thanh, Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ); mô hình “địa phương 3 không” ở xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) và xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé)...

Trung tá Lô Quang Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh cho biết: Ðể thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Hội CCB và lực lượng Công an, những năm qua, các cấp hội luôn động viên hội viên, cựu quân nhân tích cực tham gia lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng; cử đại diện tham gia ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm ở xã, phường, thị trấn; khuyến khích hội viên đảm nhận các vị trí tổ trưởng, tổ phó các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra, tổ tự quản, tổ hòa giải... Hội CCB tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng điểm mô hình “Ðịa bàn không có ma túy”, “Tổ tự quản trật tự an toàn giao thông”... từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội tự quản gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top