Tuổi trẻ Mường Chà tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

09:30 - Thứ Tư, 22/04/2020 Lượt xem: 8670 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, tuổi trẻ huyện Mường Chà không chỉ hăng hái tham gia hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội mà còn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN). Qua đó, góp phần cứu chữa, điều trị kịp thời cho nhiều bệnh nhân cần truyền máu.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân huyện Mường Chà tham gia HMTN.

Ðể đẩy mạnh phong trào, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, Huyện đoàn Mường Chà đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, lợi ích khi tham gia HMTN. Chị Ðoàn Lan Phương, Bí thư Huyện đoàn Mường Chà chia sẻ: Hàng năm Huyện đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực như: Qua các buổi sinh hoạt đoàn; tham gia diễu hành, cổ động mặt đường tại tuyến đường trung tâm huyện; tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi... Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về HMTN đã được nâng lên, mọi người không còn e ngại, rụt rè, lo sợ mỗi khi nhắc đến HMTN. Từ năm 2019 đến nay, Huyện đoàn đã tổ chức lồng ghép được 13 buổi tuyên truyền về HMTN cho trên 2.000 lượt đoàn viên thanh niên.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hàng năm Huyện đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức tốt đợt HMTN trên địa bàn. Với nhiều thông điệp ý nghĩa: “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, “Hiến máu cứu người - nụ cười hạnh phúc”, “Giọt máu đào trao niềm hi vọng”... các đợt HMTN của huyện luôn thu hút hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đăng ký tham gia. Vì vậy, số lượng máu tiếp nhận hàng năm không ngừng tăng lên và vượt cao so với chỉ tiêu được giao. Năm 2017, huyện Mường Chà tiếp nhận được 309 đơn vị máu tình nguyện (đạt 176% chỉ tiêu giao), năm 2018 là 329 đơn vị (đạt 178% chỉ tiêu giao) và năm 2019 là 270 đơn vị (đạt 150% chỉ tiêu giao).

Ðáng chú ý, qua phong trào HMTN đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Có những đoàn viên thanh niên đã hàng chục lần tham gia hiến máu cứu người. Tiêu biểu như: Anh Sùng A Măng, cán bộ xã Ma Thì Hồ đã có 20 lần hiến máu tình nguyện; anh Hồ A Chua, Phạm Minh Hưng cùng là cán bộ Trung tâm Y tế huyện đã hơn 10 lần hiến máu cứu người. Không chỉ tích cực huy động lực lượng đăng ký tham gia các đợt HMTN do huyện tổ chức, để có sẵn nguồn máu đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân khi cần thiết, Huyện đoàn còn vận động thành lập 1 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 30 thành viên, sẵn sàng hiến máu để kịp thời cứu sống các bệnh nhân trong lúc nguy kịch, cần phải truyền máu.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cùng những trái tim biết san sẻ yêu thương, phong trào HMTN trên địa bàn huyện Mường Chà đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng, đăng ký tham gia và đạt những kết quả tích cực. Năm 2019, Huyện đoàn Mường Chà vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào HMTN. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện đoàn Mường Chà sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa, đồng thời vận động đoàn viên tích cực tham gia hiến máu cứu người. Từ đó, đưa phong trào HMTN tiếp tục phát triển, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top