Tọa đàm đánh giá thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW

12:31 - Thứ Ba, 26/05/2020 Lượt xem: 9142 In bài viết

ĐBP - Ngày 26/5, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi tọa đàm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW về “Quản lý người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội” và công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bám sát Nghị quyết liên tịch của Trung ương Hội và Bộ Công an, sau 3 năm thực hiện nghị quyết, các cấp Hội ký kết kế hoạch phối hợp với công an cùng cấp; chủ động lồng ghép, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người trong các buổi sinh hoạt định kỳ chi, tổ, hội, câu lạc bộ. Phối hợp với các lực lượng vũ trang, các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền; tổ chức 17 lớp tập huấn, hội thảo… chia sẻ kinh nghiệm giúp hội viên, phụ nữ nâng cao cảnh giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, giáo dục người thân trong gia đình. Phối hợp vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, duy trì các hòm thư tố giác; hàng năm hội viên, phụ nữ cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra. Từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi tọa đàm, một số khó khăn trong công tác phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch đã được đại biểu quan tâm; đồng thời đề xuất việc bố trí kinh phí để các cấp Hội triển khai hiệu quả hơn nghị quyết; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị để tạo sự đồng thuận trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nghị quyết liên tịch…

Đồng chí Bùi Thị Hòa và Lê Văn Quý ghi nhận những kết quả, thành công trong công tác phối hợp giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Thị Hòa nhấn mạnh công tác phối hợp trong thời gian tới cần tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả, đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top