Ðảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội Ðảng các cấp

08:23 - Thứ Sáu, 26/06/2020 Lượt xem: 7736 In bài viết

ĐBP - Xác định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn, sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, vì vậy công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội được Công an huyện Ðiện Biên Ðông đặc biệt coi trọng. Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh.

Người dân xã Xa Dung (huyện Ðiện Biên Ðông) ký cam kết với lực lượng công an về việc không vi phạm an ninh trật tự.

Công an huyện Ðiện Biên Ðông đã chủ động tăng cường lực lượng tập trung vào các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự như: Xa Dung, Keo Lôm, Phì Nhừ, Phình Giàng... triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các đối tượng cực đoan về dân tộc, tôn giáo, kinh tế, hình sự. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận quần chúng nhân dân; rà soát, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện không để phát sinh thành các điểm “nóng”. Ðồng thời làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là quản lý cư trú, nhân khẩu, người nước ngoài đến địa bàn; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

Thượng tá Hoàng Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động, hoạt động, quan hệ của một số đối tượng chính trị, bất mãn, đối tượng bị ảnh hưởng “Nhà nước Mông”, đối tượng cầm đầu các điểm, nhóm tôn giáo có thái độ chống đối; đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu lợi dụng phá rối an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra đại hội. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giúp lực lượng công an đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công đại hội Ðảng bộ các cấp. Ðặc biệt là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp, từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, làm ảnh hưởng đến đại hội. Trong 6 tháng đầu năm, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 36 vụ với 41 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá 15 điểm bán lẻ ma túy; đề nghị khởi tố 40 vụ, 46 đối tượng liên quan đến ma túy. Cùng với đó thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm tại xã, thị trấn; lập hồ sơ đưa 9 người nghiện ma túy vào cơ sở giáo dục bắt buộc; điều trị bằng thuốc thay thế Methadone cho 133 người nghiện và quản lý chặt chẽ 149 trường hợp sau cai nghiện tại nơi cư trú. Về tình hình trật tự công cộng, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra và lập hồ sơ xử lý theo quy định 9 vụ gây rối trật tự công cộng; đã giải quyết xong 7 vụ tranh chấp, khiếu kiện. Ðồng thời vận động nhân dân giao nộp 200 khẩu súng tự chế.

Trong thời gian diễn ra đại hội đảng cấp cơ sở, 100% lực lượng công an huyện, công an xã bám nắm địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội. Nhờ đó, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và các chi, đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ huyện đã tổ chức đại hội an toàn, thành công, đảm bảo đúng theo kế hoạch. Ðể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm, Công an huyện tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở; đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội, đảm bảo Ðại hội Ðảng bộ huyện diễn ra an toàn, thành công.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top