Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

12:16 - Chủ Nhật, 28/06/2020 Lượt xem: 6533 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (28/6), tại bể bơi Khu du lịch sinh thái Him Lam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cấp tỉnh năm 2020. Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; huấn luyện viên, hướng dẫn viên và gần 200 học sinh, đoàn viên thanh niên đến từ các trường học trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Huấn luyện viên hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu người bị đuối nước.

Từ năm 2017 - 2019, trên địa bàn tỉnh có 35 trẻ em bị tử vong do đuối nước (trong đó, trẻ em từ 0 - 5 tuổi xảy ra 19 vụ, trẻ từ 6 - 11 tuổi xảy ra 14 vụ, trẻ từ 12 - 17 tuổi xảy ra 2 vụ), nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi, thiếu kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước; thiếu sự quan tâm, quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ khi sống trong môi trường thiếu an toàn. Việc phát động toàn dân tập huyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, các địa phương, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc dạy và học bơi, trang bị kỹ năng bơi, phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Sau buổi lễ phát động hôm nay, phong trào tập luyện môn bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh sẽ được duy trì thường xuyên, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp, các ngành và tổ chức xã hội, gia đình và địa phương, giúp phong trào tập bơi, phòng chống đuối nước ngày càng phát triển rộng khắp”.

Sau lễ phát động, các em học sinh và đoàn viên thanh niên được hướng dẫn một số kỹ thuật bơi, kỹ thuật sơ cứu đuối nước và tham gia thi bơi ở nội dung bơi trườn sấp, bơi ếch cự ly 25m.

Tin, ảnh: Hoàng Linh
Bình luận
Back To Top