Ðảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

08:45 - Thứ Sáu, 10/07/2020 Lượt xem: 8345 In bài viết

ĐBP - Thực hiện chỉ đạo của Ðảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Ðiện Biên, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ trọng yếu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Xác định bảo vệ đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Công an xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) phối hợp với Ðồn Biên phòng Mường Mươn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bản Hô Chim 1 tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng ANTT trên địa bàn. Các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng đại hội đảng các cấp để viết đơn, thư nặc danh nói xấu Ðảng, Nhà nước. Ðồng thời xác minh, làm rõ đơn, thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp, xử lý các trường hợp vi phạm không để ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị nhân sự. Ðến nay, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cấp ủy các cấp rà soát, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị của 1.836 nhân sự và thân nhân của nhân sự đại hội đảng các cấp. Qua đó đã phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 57 trường hợp nhân sự và thân nhân vi phạm pháp luật.

Ðể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng bộ các cấp, Công an tỉnh đã tăng cường hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, bổ sung lực lượng bám nắm địa bàn, đồng thời tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp đã đưa 32 trường hợp vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trại giáo dưỡng; 32 trường hợp vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh cai nghiện bắt buộc; bắt giữ, xử lý 177 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 383 vụ, 432 đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện, xử lý 91 vụ, 85 cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường. Phối hợp với các lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng tập trung vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ trái phép trong dân.

Thượng tá Lù Minh Phương, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp đã đồng loạt ra quân, triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ ANTT, phục vụ đại hội. Nhờ đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng quy định và bảo đảm tiến độ. Các chi bộ trực thuộc và chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đảm bảo ANTT phục vụ đại hội đảng bộ cấp huyện, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Với phương châm “đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay từ cơ sở”, Công an huyện Tủa Chùa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án bảo vệ ANTT phục vụ đại hội đảng các cấp.

Trung tá Bùi Ðức Phúc, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa cho biết: Công an huyện đã tổ chức rà soát 253 nhân sự đại hội đảng các cấp; kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn thông tin trên mạng xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền chống phá Ðảng, Nhà nước, bôi nhọ nhân sự; kiểm soát tình hình liên quan đến tranh chấp đất đai, khiếu kiện, dân tộc, tôn giáo. Ðến thời điểm này, 44/44 chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top