Ông Lò Văn Inh, Nguyên Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo, giai đoạn 1976 - 1987

Ðời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc

08:49 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 5880 In bài viết

ĐBP - Nhớ lại những năm 1976 khi hòa bình mới lập lại, huyện Tuần Giáo vẫn ở thời kỳ bao cấp, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp độc canh, tự cung tự cấp. Trước những khó khăn chung của địa phương, cả cán bộ, người dân cùng đồng cam cộng khổ, chia nhau từng củ sắn, củ khoai để chung sức xây dựng quê hương Tuần Giáo. Bấy giờ mọi thứ đều thiếu thốn, cơ sở vật chất của huyện hầu như chưa được xây dựng. Ðường giao thông, phương tiện đi lại cũng hết sức khó khăn. Tôi vẫn nhớ ngày đó đi về trung tâm tỉnh (TX. Mường Lay ngày nay) phải mất cả ngày đường mới tới… Cuộc sống khó khăn như vậy nhưng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo vẫn một lòng tin vào cách mạng, tin vào cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong tương lai không xa. Và quả thật, từ sau Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Ðảng năm 1986 với nhiều chủ trương đổi mới, cả tỉnh nói chung, huyện Tuần Giáo nói riêng bắt đầu có những sự đổi thay nhất định.

Sau 70 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ huyện, Tuần Giáo đã phát triển xứng đáng với vai trò cửa ngõ, là huyện anh hùng của tỉnh. Những năm qua, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Tuần Giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển KT - XH bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định, đã đảm bảo được an ninh lương thực và một phần trở thành hàng hóa. Kết cấu hạ tầng cơ sở từ chỗ hầu như chưa có, đến nay đã được đầu tư, tăng cường phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT - XH của địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phát triển giáo dục, y tế, hoạt động thể thao, văn hóa… được xây dựng khang trang, hiện đại. Ðảng bộ cũng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Hầu như nhà nào cũng có tivi, xe máy, tủ lạnh và những vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt gia đình…

Hải Phong (ghi)
Bình luận
Back To Top