Mùa tình nguyện đặc biệt

08:48 - Thứ Năm, 10/09/2020 Lượt xem: 6583 In bài viết

ĐBP - Sau 2 tháng nỗ lực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2020 đã kết thúc thành công với 8/9 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ðây là mùa hè tình nguyện hết sức đặc biệt với đoàn viên thanh niên (ÐVTN) trong tỉnh khi các hoạt động diễn ra đúng vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu đề ra, hoạt động tình nguyện còn phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho ÐVTN, tình nguyện viên tham gia, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

ÐVTN huyện Ðiện Biên phát sữa, nước uống miễn phí cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch TNTN hè năm 2020 bắt đầu được triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 8/2020. Ðây là năm đầu tiên chiến dịch chỉ diễn ra trong 2 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức Lễ ra quân chiến dịch TNTN hè năm 2020, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Ðoàn, Hội triển khai chiến dịch bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Một trong những hoạt động nổi bật phải kể đến là chương trình “Tiếp sức mùa thi” với hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình, các đơn vị đã thành lập được 27 đội hình TNTN với gần 600 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà tại 19 điểm thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức hoạt động đưa đón miễn phí thí sinh; đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà để phòng chống dịch bệnh; tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi; phát nước uống, suất ăn miễn phí, hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh và người nhà. Kết quả, chương trình đã hỗ trợ được 6.990 suất ăn, 11.756 chai nước, hơn 2.500 vé xe, 4.000 đồ dùng học tập, 13.650 khẩu trang, 500 lọ nước sát khuẩn... với tổng trị giá hơn 317 triệu đồng.

Cùng với Chiến dịch TNTN hè, các chiến dịch tình nguyện: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” cũng được các cơ sở Ðoàn tích cực triển khai. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, các huyện, thị, thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như Huyện đoàn Mường Ảng đã giúp dân làm 9 nhà tiêu tại bản Pá Sáng, triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Búng Lao với chiều dài 740m gồm 21 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời, quét vôi gần 100 gốc cây xanh dọc tuyến quốc lộ; Thành đoàn Ðiện Biên Phủ ra quân thu gom trên 5 tấn rác thải, trồng 130 cây xanh, dọn vệ sinh 8km đường nông thôn; Ðoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên giúp Trường PTDTBT THCS Tìa Dình (xã Tìa Dình, huyện Ðiện Biên Ðông) làm sân bê tông với tổng diện tích 350m2, giúp người dân làm 150m đường cấp phối... Ngoài ra, ÐVTN cũng triển khai thực hiện được 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 20 công trình thanh niên cấp huyện và 160 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; xây mới 7 nhà nhân ái, 1 nhà bán trú với tổng trị giá hơn 610 triệu đồng; trao tặng gần 500 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh...

Tăng cường hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các cơ sở Ðoàn cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là việc vận động ÐVTN thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng “NCOVI”, tổ chức hướng dẫn ÐVTN và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để nhận cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Từ đó, nhằm phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

Anh Ðặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Nhằm giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Tỉnh đoàn đã phối hợp triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” bằng việc tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương” tặng quà cho đồng bào dân tộc Cống sinh sống trên địa bàn xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên). Theo đó, 140 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được phát phiếu đổi hàng để nhận những nhu yếu phẩm thiết yếu, như: Mì tôm, muối, mì chính, nước mắm, xà phòng. Gần nhất, vào cuối tháng 8 vừa qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Liên minh Winner Ðiện Biên tổ chức Chương trình “Sứ mệnh chiến binh - Liên minh chống dịch” trao tặng 1.000 suất quà đề kháng mùa dịch, gồm: Dung dịch rửa tay khô, nước sát khuẩn họng, xà bông, khẩu trang vải kháng khuẩn cho học sinh, sinh viên và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên. Ðáng chú ý, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng tích cực phối hợp tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Thông qua các hoạt động trên, ÐVTN đã lồng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân, vận động mọi người thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Mặc dù diễn ra đúng vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện lại ngắn hơn so với mọi năm, song chiến dịch TNTN hè năm nay vẫn tổ chức được nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực và thu được kết quả đáng ghi nhận. 8/9 chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, các hoạt động tình nguyện vừa phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, đồng thời góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Ðức Linh
Bình luận
Back To Top