Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương

09:07 - Thứ Hai, 21/09/2020 Lượt xem: 4874 In bài viết

ĐBP - Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tại 9 xã thuộc 4 huyện, gồm: Si Pa Phìn, Chà Nưa, Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ); Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải (huyện Mường Nhé); Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) và xã Mường Lói, Phu Luông (huyện Ðiện Biên). Thực hiện chương trình, các cấp Hội Phụ nữ tích cực phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn các xã. Thường xuyên phối hợp vận động hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống buôn bán ma túy, tuyên truyền đạo trái phép, di cư tự do, xuất cảnh trái phép, an toàn cho phụ nữ và trẻ em...

Ðại diện Hội LHPN huyện Mường Nhé phối hợp bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên nghèo của xã Leng Su Sìn.

Hàng năm các cấp Hội tập trung nguồn lực tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, thành lập các mô hình tại những xã thuộc chương trình; tích cực phối hợp với hội LHPN các tỉnh được phân công giúp các xã biên giới xây dựng kế hoạch thực hiện, huy động nguồn lực tổ chức hoạt động hỗ trợ các xã. Bà Lương Thị Hồng Nhung, Trưởng ban Tuyên giáo (Hội LHPN tỉnh) cho biết: Tính riêng trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức, xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ, hội viên; hỗ trợ xây dựng 2 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã Chà Nưa và Chung Chải. Mặt khác, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, TP. Hà Nội và Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai xây dựng 8 mái ấm tình thương; tặng hơn 130 suất quà; trao vốn hỗ trợ sinh kế cho hội viên vay vốn; tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo; hỗ trợ tủ sách pháp luật cho các xã... với tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Hội đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ vùng biên cương. Ngay từ đầu tháng 3, Hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ 3 xã: Chung Chải, Chà Nưa và Ma Thì Hồ. Tổng số tiền giải ngân 300 triệu đồng được trích từ nguồn chương trình nhắn tin “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019; mỗi xã được hỗ trợ 100 triệu đồng. Gần nhất vào tháng 6 vừa qua, Hội phối hợp với Hội LHPN TP. Hà Nội triển khai xây dựng 3 mái ấm tình thương, 20 nhà tiêu hợp vệ sinh, trao tặng vốn sinh kế cho phụ nữ nghèo 2 xã Sín Thầu và Leng Su Sìn (mỗi xã 50 triệu đồng); phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao 1.000 khẩu trang vải, 300 bánh xà phòng, 5kg hạt giống rau cho hội viên phụ nữ xã Phìn Hồ... Sắp tới, Hội tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hải Dương triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo của 2 xã: Mường Lói và Phu Luông.

Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực, Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động hỗ trợ đi vào thực chất, gắn với nhu cầu thực tế của hội viên và đặc biệt các nguồn tài trợ được sử dụng hiệu quả. Qua đó, tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top