Tuổi trẻ Ðiện Biên

Tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng

14:13 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 5320 In bài viết

ĐBP - Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Ðảng, của đất nước, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Nhận thức rõ vai trò của tuổi trẻ trước những sự kiện quan trọng ấy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động, thể hiện vai trò của đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ðoàn viên, thanh niên TP. Ðiện Biên Phủ vệ sinh hành lang đường phố trong “Ngày chủ nhật xanh” 11/10.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Ðiện Biên tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng”, ngay từ đầu năm, Ðoàn các cấp đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phân công và lên kế hoạch tổ chức thực hiện các công trình, phần việc cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, các phong trào của tuổi trẻ đã được phát huy mạnh mẽ. Phong trào thanh niên tình nguyện được duy trì và triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là trong các dịp cao điểm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... hay tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Ðoàn các cấp đã tích cực, chủ động xác định trọng tâm, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hoạt động, vận động, huy động được đông đảo ÐVTN chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức của mỗi ÐVTN và người dân về ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đoàn hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé); hỗ trợ kinh phí làm 150m đường giao thông nông thôn cho xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ). Thành đoàn TP. Ðiện Biên Phủ xây dựng 3 nhà nhân ái trên địa bàn xã Mường Phăng và Pá Khoang; Ðoàn trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên phối hợp với Ðoàn xã Tìa Dình làm sân bê tông tại Trường PTDTBT THCS Tìa Dình 350m2 trị giá 175 triệu đồng; làm đường bê tông, cấp phối nội bản dài 150m với trị giá 75 triệu đồng. Huyện đoàn Ðiện Biên phối hợp với nhóm Ước mơ cho em, Câu lạc bộ Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn, Nhóm Thứ 7 yêu thương xây dựng công trình “Cầu hạnh phúc” tại đội 7, bản Tâu xã Hua Thanh với tổng kinh phí trên 90 triệu đồng...

Bên cạnh đó, với tinh thần và trách nhiệm cao, các huyện, thị và thành đoàn đã tổ chức được 207 “Ngày Chủ nhật xanh” với 10.194 lượt ÐVTN tham gia. Huyện đoàn Nậm Pồ huy động hơn 90 ÐVTN tham gia giúp nhân dân xã Nậm Nhừ khắc phục hậu quả thiên tai sau mưa lũ… Ðoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang phối hợp tham gia tuần tra, tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp với bảo vệ rừng; vận động người dân định canh, định cư xây dựng nông thôn mới...

Trong công tác từ thiện, nhân đạo, ÐVTN toàn tỉnh hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, gần 1.600 ÐVTN tham gia hiến máu, thu được 992 đơn vị máu. Ðoàn thanh niên cũng phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ VIII - năm 2020 và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu. Chương trình đã thu hút 700 người tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 347 đơn vị máu.

Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Ðoàn chủ động hỗ trợ người dân phòng tránh dịch bệnh hiệu quả: Phát miễn phí 5.750 khẩu trang y tế và khẩu trang vải cho người dân và học sinh; phát 4.075 bánh xà phòng, 1.873 chai nước rửa tay sát khuẩn phục vụ các nơi công cộng như trường học, bệnh viện. Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Sứ mệnh chiến binh, liên minh chống dịch”, trao 1.000 suất quà cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên…

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top