Nậm Pồ hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc

09:14 - Thứ Hai, 19/10/2020 Lượt xem: 5747 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, tại huyện Nậm Pồ, không khí thi đua sôi nổi không chỉ chào mừng thành công Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng... mà còn nhiều hoạt động hướng tới Ngày hội Ðại đoàn kết các dân tộc 18/11.

Người dân bản Pa Có, xã Chà Nưa dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang bồn hoa cây cảnh, đường làng ngõ xóm chuẩn bị cho Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ cho biết: Năm 2020, lấy chủ đề về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch đẹp; phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư. Ðể tổ chức ngày hội, mỗi địa phương sẽ chọn nội dung, chủ đề phù hợp để khu dân cư mình thực hiện. Trọng tâm là những vấn đề thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam) trong 90 năm qua. Ðánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa... do MTTQ Việt Nam phát động. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ ngày 1 - 18/11, trên địa bàn 15/15 xã triển khai tổ chức “Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Chương trình gồm 2 phần: Phần lễ (gồm ôn lại truyền thống; báo cáo các kết quả đạt được; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục...). Phần hội, tùy theo điều kiện các khu dân cư tổ chức phần hội cho phù hợp; tổ chức các hoạt động văn hóa; thể thao, trò chơi dân gian... Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất chọn bản Pa Có, xã Chà Nưa tổ chức điểm “Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, dự kiến tổ chức vào ngày 2/11.

Ðến thời điểm hiện tại, các xã đang tập trung rà soát lại cơ sở vật chất tại  điểm được chọn tổ chức ngày hội. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa trong nhân dân. Ðội văn nghệ, thể thao (bóng chuyền, bóng đá...) của các bản, tổ dân phố đã lựa chọn, luyện tập các tiết mục văn nghệ hay đặc sắc biểu diễn tại ngày hội.

Chúng tôi về bản Pa Có, xã Chà Nưa những ngày giữa tháng 10/2020, khi cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ các tuyến đường chính của bản, trước cổng nhà nào cũng treo cờ Tổ quốc. Ông Tao Văn Biên, Trưởng ban Công tác MTTQ của bản cho biết: Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc là dịp bà con trong bản ngồi lại với nhau để cùng nhìn nhận, đánh giá những công việc đã làm được và chưa làm được trong một năm qua. Ðược huyện chọn làm điểm Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân bản Pa Có chúng tôi rất vui mừng phấn khởi. Ngay từ khi có chương trình kế hoạch của xã Ban mặt trận bản đã cùng với các tổ chức đoàn thể của bản xây dựng kế hoạch cụ thể ở từng nội dung (phần lễ, phần hội). Thực hiện đánh giá, bình chọn gia đình văn hóa; xây dựng báo cáo đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được trong năm qua. Hội phụ nữ, Ðoàn thanh niên tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ, các môn thể thao, các trò chơi dân gian (kéo co, bắn nỏ, bóng chuyền...). Các hộ gia đình chủ động khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm quanh khu vực nhà mình. Ðến nay mọi công tác chuẩn bị cho Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc bản Pa Co cơ bản đã đảm bảo. Sẵn sàng diễn ra đúng kế hoạch, dự kiến vào ngày 2/11.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top