Chương trình Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương

Tạo động lực giúp hội viên thoát nghèo

09:28 - Thứ Sáu, 23/10/2020 Lượt xem: 5253 In bài viết

ĐBP - Hưởng ứng Chương trình Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương, những năm qua các cấp Hội Phụ nữ huyện Nậm Pồ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tổ chức nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội cụ thể, thiết thực; tạo động lực giúp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng biên vươn lên trong cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ phối hợp với Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh trao nhà cho gia đình chị Cháng Thị Chía, bản Van Hồ, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ).

Gia đình chị Vàng Thị Máy, bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) - một trong những hội viên phụ nữ được thụ hưởng chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Chị Máy chia sẻ: Năm 2018, gia đình tôi được hỗ trợ 200 con gà giống, cùng cám chăn nuôi và được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn cách chăm sóc. Gia đình thực hiện chăm sóc, tiêm phòng dịch định kỳ nên đàn gà phát triển tốt. Nuôi gà không những có thực phẩm phục vụ gia đình mà còn bán cho bà con dân bản mỗi khi có đám hiếu, hỷ... Cách đây 2 tháng gia đình mới xuất gần 100kg gà với giá 120 nghìn đồng/kg. Hiện gia đình chỉ để lại trên 50 con gà đẻ; đồng thời, nuôi lứa mới 200 con để bán vào dịp cuối năm. Nhờ chăn nuôi gà mà gia đình có thêm thu nhập từ 1 - 1,2 triệu đồng/tháng, từng bước ổn định cuộc sống.

Hay gia đình chị Cháng Thị Chía, bản Van Hồ, xã Si Pa Phìn nhiều năm liền sống trong ngôi nhà tạm tranh tre vách nứa. Ðược biết, chồng chị lại bệnh tật ốm đau thường xuyên nên gia đình luôn trong cảnh bần hàn. Mới đây, thông qua chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, gia đình chị được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mái ấm tình thương; cùng 50 con gà giống. Chị Chía chia sẻ: Có nhà mới rồi, từ nay gia đình không còn phải lấy chậu hứng khắp nhà mỗi khi trời mưa nữa. Từ nay, hai vợ chồng chỉ việc tập trung phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học...

Si Pa Phìn là 1 trong 3 xã của huyện Nậm Pồ được triển khai Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương (Si Pa Phìn, Chà Nưa, Phìn Hồ). Chị Giàng Thị Di, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Si Pa Phìn cho biết: Từ khi triển khai Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Si Pa Phìn đã nhận được nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, cụ thể như: Hỗ trợ con giống cho phụ nữ khuyết tật năm 2018, 6 suất (mỗi suất trị giá 7,5 triệu đồng); hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi trâu 100 triệu đồng (hỗ trợ cho 10 hội viên vay xoay vòng trong 5 năm); trao 1 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 50 triệu đồng và hàng chục suất quà, suất học bổng cho phụ nữ nghèo, học sinh nghèo (tiền mặt, quần áo, bánh, kẹo, sữa). Thông qua chương trình, nhiều chị em hội viên đã thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Chị Lò Thị Lên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ cho biết: Những năm qua, thực hiện Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các cấp Hội Phụ nữ tích cực phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn 15/15 xã. Thường xuyên phối hợp vận động hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là phòng chống buôn bán ma túy, tuyên truyền đạo trái phép, di cư tự do... Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ hội viên, phụ nữ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển trồng cây mắc ca, sa nhân, bảo tồn cây chè tự nhiên, khoanh nuôi bảo vệ rừng, tạo nguồn thu nhập từ rừng và tích cực khai hoang trồng lúa nước...

Chương trình Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tại 9 xã, thuộc 4 huyện, trong đó có Nậm Pồ. Tại huyện Nậm Pồ, những kết quả đạt được bước đầu đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn. Nhờ chương trình, nhiều gia đình không chỉ có nhà mới để ở, có thêm việc làm ổn định cuộc sống mà còn được nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm vươn lên khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top