Phụ nữ Mường Ảng giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp

09:16 - Thứ Tư, 28/10/2020 Lượt xem: 4862 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Ảng đã xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực trong gìn giữ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Nà Lấu, xã Búng Lao quét dọn, thu gom rác thải, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Hội LHPN xã Ẳng Nưa là một trong những cơ sở tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Chị Tòng Thị Nọi, Chủ tịch Hội LHPN xã Ẳng Nưa cho biết: Hội LHPN xã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về trách nhiệm của bản thân và gia đình trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi hội và gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện sản xuất, chăn nuôi, tiêu dùng lương thực, thực phẩm an toàn. Xây dựng mô hình “Ðoạn đường tự quản” tại các khu dân cư, thứ bảy hàng tuần các chi hội tổ chức vệ sinh môi trường, đường liên bản, đường liên xã, khơi thông cống rãnh. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Một số chi hội như: bản Na Luông, bản Củ còn tổ chức trồng hoa hai bên đường vào bản, làm cho cảnh quan thêm sạch đẹp, văn minh.

Là một trong những hội viên gương mẫu trong các phong trào của hội, chị Lò Thị Liên, bản Củ bày tỏ: Cảnh quan môi trường là bộ mặt đầu tiên của bản, vì vậy mỗi hội viên trong chi hội phụ nữ bản đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống; đồng thời giáo dục con cái, vận động người thân cùng tham gia. Nhờ vậy mà các tuyến đường của bản không còn rác tồn đọng, cảnh quan, môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp hơn.

Tại xã Búng Lao, diện mạo các khu dân cư có sự thay đổi rõ rệt nhờ ý thức cộng đồng, trách nhiệm của mỗi hội viên trong các chi hội phụ nữ. Chị Lường Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Búng Lao chia sẻ: Ðể nâng cao nhận thức của mỗi hội viên trong các chi hội trực thuộc, ngoài tuyên truyền, chúng tôi còn thường xuyên đến từng hộ gia đình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là những khó khăn khi chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh… từ đó tìm hướng tháo gỡ. Ðến nay nhiều hộ trong bản đã có nhà tiêu hợp vệ sinh, dựng chuồng trại cách xa nhà ở đảm bảo vệ sinh môi trường. Vào những ngày cuối tuần, chị em tích cực quét dọn đường nội bản; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, tạo không gian thoáng đãng, góp phần cùng nhân dân trong xã sớm hoàn thành tiêu chí số 17 về xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Hội LHPN xã Búng Lao trồng, chăm sóc 2 đường hoa vào bản Co Lỏng và bản Ten, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Chị Nguyễn Thúy Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Ảng cho biết: Nhờ chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường ở các hội cơ sở, hội viên đã nhanh chóng nắm bắt được tiêu chí, ý nghĩa của cuộc vận động, nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng và chỉ đạo các chi hội phụ nữ cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Tích cực phối hợp với ngành chuyên môn tập huấn cho hội viên cách sử dụng phân vi sinh có hiệu quả và sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ Mường Ảng chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… được hội viên hưởng ứng tích cực, mang lại môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Mai Khôi
Bình luận
Back To Top