Trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện an sinh xã hội

10:37 - Chủ Nhật, 08/11/2020 Lượt xem: 5392 In bài viết

ĐBP - Cùng với việc tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội bằng những hoạt động thiết thực, như: Ðóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ làm nhà cho các hộ có điều kiện khó khăn; tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng các suất học bổng, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập... Từ đó, góp phần chia sẻ khó khăn, chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho học sinh nghèo huyện Nậm Pồ trong dịp tết Trung thu vừa qua.

Ông Nguyễn Chí Ba, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có trên 100 hội viên doanh nghiệp. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, hàng năm các doanh nghiệp hội viên luôn tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Dịp tết Nguyên đán hàng năm, Hiệp hội ủng hộ kinh phí để tỉnh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020, Hiệp hội đã tài trợ 350 triệu đồng để tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Hưởng ứng việc vận động, đóng góp tài trợ cho chương trình Lễ hội Hoa Ban, Hiệp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ. Tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019, nhiều doanh nghiệp đã tham gia tài trợ với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu như: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tài trợ 400 triệu đồng; Viettel chi nhánh Ðiện Biên tài trợ 500 triệu đồng; Viễn thông Ðiện Biên có tổng giá trị tài trợ 460 triệu đồng...

Song song với đó, nhiều doanh nghiệp hội viên đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, như: Tặng quà cho trẻ em trong dịp tết Trung thu; tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật; tổ chức Chương trình “Ðông ấm áp - cùng em đến trường”... Từ năm 2019 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình “Trung thu cho em” với chủ đề “Trao yêu thương - nhận nụ cười”. Trong chương trình, Hiệp hội đã trao tặng hơn 3.150 suất quà với tổng trị giá gần 120 triệu đồng cho học sinh mầm non, tiểu học thuộc 7 trường trên địa bàn 3 xã: Si Pa Phìn, Phìn Hồ và Vàng Ðán (huyện Nậm Pồ). Gần nhất, vào đầu tháng 10, Công ty Cổ phần cấp nước Ðiện Biên đã phối hợp tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 2 phòng học tại điểm trường Mánh Ðanh (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng). 2 phòng học được xây dựng kiên cố với tổng trị giá trên 550 triệu đồng đã giúp trẻ mầm non nơi đây có điều kiện học tập, được chăm sóc tốt hơn. Nhằm chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đang kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh quyên góp, ủng hộ giúp các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả. Tính đến ngày 29/10, Hiệp hội đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của hơn 20 doanh nghiệp với tổng số tiền 79 triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ vận động các hội viên huy động các nguồn lực để tổ chức trao quà, hỗ trợ làm nhà, tặng học bổng, quần áo, đồ dùng học tập... cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Ðức Thái
Bình luận
Back To Top