Xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản

10:43 - Chủ Nhật, 08/11/2020 Lượt xem: 5833 In bài viết

ĐBP - Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới phù hợp, ý nghĩa. Một trong những hoạt động nổi bật là việc triển khai xây dựng và duy trì các tuyến đường phụ nữ tự quản nhằm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đảm bảo các tuyến đường xanh - sạch - đẹp.

Hội viên phụ nữ bản Ðớ, phường Na Lay , TX. Mường Lay vệ sinh tuyến đường phụ nữ tự quản.

Là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, Hội LHPN TP. Ðiện Biên Phủ đã từng bước làm thay đổi nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp hội và hội viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư. Hiện toàn thành phố có 47 tuyến đường do phụ nữ tự quản với tổng chiều dài 21,3km, trong đó trên 10km được hội viên trồng hoa 2 bên đường để tạo thành những con đường hoa sạch đẹp. Chị Trần Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Noong Bua chia sẻ: Mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản được Hội bắt đầu triển khai từ năm 2016 với một mô hình điểm tại tổ dân phố 5. Sau 4 năm thực hiện, Hội đã xây dựng và duy trì được 9 đoạn đường phụ nữ tự quản trên địa bàn phường. Hàng tháng, vào các dịp cuối tuần các chi hội có đoạn đường tự quản sẽ vận động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh, dọn cỏ 2 bên đường, khơi thông cống rãnh, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, nhiều hội viên còn vận động được cả chồng, con cùng tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm xây dựng tuyến đường sạch đẹp, văn minh.

Sau một thời gian tích cực vận động, tuyên truyền hội viên tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những hoạt động thiết thực, đến nay 7/16 chi hội phụ nữ của phường Na Lay, TX. Mường Lay đã xây dựng và duy trì đoạn đường phụ nữ tự quản. Ngoài các hoạt động quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, dọn cỏ, các chi hội còn tổ chức trồng hoa hai bên đường, chăm sóc con đường hoa nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho phố, bản. Sắp tới, Hội LHPN phường Na Lay sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển đoạn đường phụ nữ tự quản tại các phố, bản còn lại với mục tiêu mỗi năm ít nhất có thêm 1 - 2 đoạn đường phụ nữ tự quản.

Bà Vừ Ðào My, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hàng năm Hội LHPN tỉnh đều chỉ đạo các cấp Hội đăng ký thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đưa vào chương trình công tác để thực hiện. Trong đó, nhiều đơn vị đã tập trung vào xây dựng đoạn đường phụ nữ tự quản, tuyến phố xanh - sạch - đẹp bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như: Thường xuyên dọn vệ sinh đường phố, đổ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc con đường hoa, vận động hội viên thực hiện mô hình “Nhà sạch cổng đẹp”... Nhờ vậy, ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường được nâng cao, tạo cảnh quan khu phố sạch đẹp, văn minh, góp phần xây dựng thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top