Một cán bộ giám sát giao thông bị nước cuốn trôi

16:17 - Thứ Sáu, 27/11/2020 Lượt xem: 6761 In bài viết

ĐBP - Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đang phối hợp với chính quyền xã Nậm Nèn và Công an huyện Mường Chà khẩn trương tìm kiếm một cán bộ giám sát giao thông bị nước cuốn trôi vào chiều qua 26/11 trong quá trình đi kiểm tra tuyến.

Trưa ngày 27/11 trao đổi với phóng viên, ông Tô Trọng Thiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên xác nhận: Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/11 tại khu vực cầu tạm thuộc bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn (huyện Mường Chà), cầu nối tuyến đường Mường Chà - Tủa Chùa. Cán bộ gặp nạn là Lò Ngọc Toàn, cán bộ Phòng Quản lý giám sát (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên) có văn phòng tư vấn giám sát đặt tại Mường Chà.

Ông Thiện cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là, vào thời điểm nêu trên, cán bộ Lò Ngọc Toàn sau khi kết thúc quá trình giám sát tuyến đường Na Sang - Huổi Mí - Nậm Mức, trên đường trở về văn phòng đi qua cầu tạm đúng thời điểm Thủy điện Nậm Mức vận hành máy, nước dâng làm trôi mất đoạn đường đầu cầu tạm khiến cả xe và người bị nước cuốn trôi.

Ông Trang A Lử, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, huyện đã chỉ đạo UBND xã Nậm Nèn, Công an huyện khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh tiến hành tìm kiếm người bị nạn và phương tiện. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới tìm được xe ô tô bán tải cách vị trí bị cuốn trôi 15 mét, cửa phụ của xe mở.

Hiện nay công tác tìm kiếm người mất tích đang gặp nhiều khó khăn do mực nước sông Nậm Mức lên cao và không có thợ lặn. Sáng 27/11, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên cũng đã đề nghị Thủy điện Nậm Mức dừng vận hành để phục vụ công tác tìm kiếm.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top