TP. Điện Biên Phủ: Hơn 2.000 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ

19:24 - Thứ Tư, 23/12/2020 Lượt xem: 5520 In bài viết

ĐBP - Chiều 23/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP. Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Năm 2020, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) TP. Điện Biên Phủ đã chủ động bám sát các nội dung thi đua, văn bản hướng dẫn của Tỉnh hội, Trung ương Hội, tích cực triển khai thực hiện các hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, toàn diện. Trong năm, Hội đã phát triển 323 hội viên, tiếp nhận 1.994 hội viên của 4 xã, nâng tổng số hội viên NCT toàn thành phố lên 8.123 hội viên; tỷ lệ tập hợp NCT vào hội đạt 92%; thành phố có 1.193 NCT được tổ chức mừng thọ, 2.154 NCT được khám sức khỏe định kỳ, 3.885 NCT có sổ theo dõi sức khỏe, 7.851 NCT có thẻ BHYT… Các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì thu hút 804 hội viên tham gia... Qua đó giúp NCT sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Năm 2021 hội tập trung huy động mọi nguồn lực, tập hợp lực lượng để làm nòng cốt công tác chăm sóc phát huy vai trò NCT; hướng hoạt động về cơ sở; phấn đấu 100% cơ sở hội vững mạnh, 80% hội viên đạt danh hiệu tiêu biểu, 90% hội viên đạt danh hiệu “Nếp sống văn hóa NCT”…

Nhân dịp này, 4 tập thể, 9 cá nhân được UBND TP. Điện Biên Phủ tặng Giấy khen; 11 tập thể, 26 cá nhân được Ủy ban MTTQ TP. Điện Biên Phủ tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào hướng thiện.

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top