Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên có mưa dông, gió giật mạnh trên biển

10:40 - Thứ Năm, 24/12/2020 Lượt xem: 4564 In bài viết

Hôm nay, 24-12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, 24-12, không khí lạnh được tăng cường yếu; rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-9 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp ở khoảng 7,5-8,5 độ vĩ bắc; 105,5 - 106,5 độ kinh đông.

Dự báo, ngày và đêm nay, 24-12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Chỉ số UV tại các tỉnh, thành phố từ Nha Trang đến Cà Mau ở ngưỡng gây hại cao

Dự báo, hôm nay, 24-12, và hai ngày tới, chỉ số UV cực đại tiềm năng ở các tỉnh miền bắc đều có nguy cơ gây hại trung bình, riêng Hạ Long có nguy cơ gây hại cao.

Ở các tỉnh miền trung, phổ biến có nguy cơ gây hại trung bình và dưới trung bình, riêng Hội An (ngày 25-12) và Huế (ngày 26-12), có nguy cơ gây hại cao.

Các tỉnh, thành phố từ Nha Trang đến Cà Mau, phổ biến đều có nguy cơ gây hại cao, riêng Nha Trang (ngày 24 và 25-12) có nguy cơ gây hại trung bình.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24-12 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C; riêng khu Tây Bắc 10-13, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 21 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C; vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C; phía nam 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.  

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.  

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, miền Đông 28-30 độ C.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top