Ông Đoàn Xuân Mão tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

12:50 - Thứ Sáu, 25/12/2020 Lượt xem: 5447 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (24 - 25/12), Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh có 14 chi hội, với 245 hội viên. Giai đoạn 2014 - 2019, được sự quan tâm của các cấp, ngành, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tiếp tục xây dựng quỹ Hội và vận động các nguồn lực để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm kỳ qua, tiền quà mà các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân hỗ trợ cho hội viên các cấp quy đổi gần 1 tỷ đồng; trong đó, các tổ chức xã hội đóng góp gần 850 triệu đồng, còn lại là các doanh nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh công tác vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân cũng được các cấp quan tâm. Nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh đã giúp đỡ các nạn nhân hơn 800 triệu đồng với nhiều hình thức đa dạng, như: Đưa nạn nhân đi xông hơi, giải độc; xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 gia đình hội viên; giúp đỡ vốn sản xuất, thăm hỏi nạn nhân người thân qua đời; thăm hỏi quà trong các dịp lễ, tết; đặc biệt, hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, 100% nạn nhân được tặng quà.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nạn nhân chất độc màu Da cam/Dioxin tỉnh đề ra 13 chỉ tiêu; trong đó phấn đấu 90% các cấp hội hoạt động tốt, còn lại là hoạt động khá, không hoạt động yếu kém; đảm bảo 100% cán bộ  hội cấp tỉnh, cấp huyện, 90% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác hội; phấn đấu 100% cán bộ hội hoàn thành nhiệm vụ; 100% cán bộ, hội không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, hội cũng phấn đấu huy động sửa chữa nhà ở cho 5 hộ gia đình nạn nhân; giúp đỡ vốn sản xuất cho 20 hộ gia đình nạn nhân…

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 5 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Hội; đồng chí Đoàn Xuân Mão tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top