Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

10:44 - Thứ Tư, 30/12/2020 Lượt xem: 5684 In bài viết

ĐBP - Kế tục truyền thống hào hùng của lớp lớp thế hệ thanh niên trên mảnh đất Ðiện Biên Phủ anh hùng, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) toàn tỉnh đã và đang mang trí tuệ, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Ðặc biệt họ đã luôn đồng hành cùng với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu mạnh.

ÐVTN huyện Tủa Chùa tích cực tham gia “Ngày chủ nhật xanh”.

Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, nhiều ÐVTN đã và đang phát huy tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm để được cống hiến tài năng, trí tuệ xây dựng quê hương. Anh Lò Văn Biên, sinh năm 1986, bản Bom La, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên) là một trong những đoàn viên tiêu biểu như thế. Lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, xuất phát từ ý tưởng xây dựng sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của người Thái Ðiện Biên, năm 2014, anh Biên mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư lò sấy, máy hút chân không… để làm các sản phẩm thịt trâu, thịt bò, thịt lợn sấy khô; lạp xường, thịt ba chỉ hun khói bán cho khách du lịch tới Ðiện Biên. Anh Lò Văn Biên chia sẻ: Những ngày đầu do sản phẩm chưa có chỗ đứng trên thị trường, mẫu mã, bao bì đơn giản nên lượng mua ít, lợi nhuận chưa cao... Ðể được khách hàng biết đến, tôi tích cực giới thiệu sản phẩm tại các điểm du lịch; gian hàng hội chợ, trưng bày sản phẩm tại các chương trình giới thiệu sản phẩm thanh niên tỉnh Ðiện Biên và 6 tỉnh miền núi phía Bắc. Phát huy tối đa sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, tôi chạy quảng cáo trên facebook, zalo...  thu hút lượng lớn khách hàng trong và ngoài tỉnh mua online. Hiện nay với giá thành 750.000 đồng/kg thịt trâu, bò khô; 500.000 đồng/kg thịt lợn khô... mỗi tháng xưởng sản xuất của anh Biên bán ra thị trường hơn 2 tạ thực phẩm khô, mang lại lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/tháng. Chưa dừng lại ở đó, với nguồn vốn tích lũy, anh Lò Văn Biên tiếp tục đầu tư, xây dựng Hợp tác xã (HTX) Nông sản an toàn Nà Tấu. Với diện tích hơn 3ha, anh Biên trồng hơn 1.000 gốc chanh leo, 800 gốc bưởi da xanh... Áp dụng tiến bộ khoa học vào chăm sóc, sử dụng hệ thống tưới tự động, vụ đầu tiên HTX thu hoạch hơn 15 tấn chanh leo (giá thành 10.000 - 15.000 đồng/kg), trừ chi phí thu nhập hơn 100 triệu đồng. HTX còn tạo việc làm cho 5  - 7 lao động, có thu nhập ổn định.

Dịu dàng nhưng không kém phần sôi nổi và đầy “máu phong trào” là những cảm nhận đầu tiên khi lần đầu tôi gặp chị Lò Khai Nu, Bí thư Ðoàn xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé). Phát huy tinh thần, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lò Khai Nu tích cực tổ chức và tham gia các phong tình nguyện vì cộng đồng. Ðặc biệt là xã biên giới, chị Nu tích cực vận động ÐVTN, người dân không vượt biên trái phép, đảm bảo an ninh trật tự; tham gia trồng rừng, xóa đói giảm nghèo từ việc bảo vệ và chăm sóc rừng trồng (ÐVTN trong xã đã trồng được 3,6ha rừng thay thế). Với tinh thần “tương thân tương ái” Lò Khai Nu đã tích cực vận động, khớp nối với các tổ chức, cá nhân ủng hộ 30 suất quà cho các gia đình chính sách (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng); nhận đỡ đầu 5 trẻ em, trao tặng 150 thùng mì tôm, gần 1.000kg gạo, hơn 40 bao quần áo ấm; đổ 1 sân bê tông cho điểm trường bản Lò San Chái.

Dù ở cương vị nào từ học sinh, sinh viên hay thanh niên nông thôn... tuổi trẻ Ðiện Biên luôn nỗ lực, vượt lên chính mình để trở thành những tấm gương sáng về học tập, lao động sáng tạo, đóng góp trí tuệ, sức lực vào công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương Ðiện Biên. Anh Ðặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Khơi gợi khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, nhiều năm qua Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: “Ðồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”;  “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Ðặc biệt phát huy trí tuệ, Tỉnh đoàn đã tổ chức các chương trình, cuộc thi nhằm khơi gợi ý tưởng sáng tạo trong ÐVTN, nhiều ý tưởng có giá trị được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”, hướng về cơ sở, về nhân dân, tuổi trẻ Ðiện Biên đã có mặt trên khắp những thôn bản vùng thấp đến vùng cao; màu áo xanh tình nguyện đã và đang mang tri thức, sức trẻ góp cùng bà con xóa đói nghèo; ươm mầm xanh hi vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Với ý chí, khát khao dựng xây quê hương Ðiện Biên phát triển, bằng những phần việc cụ thể, ý nghĩa tuổi trẻ Ðiện Biên đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các mặt trận. Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Ðảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng quê hương Ðiện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top