Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

17:03 - Thứ Năm, 21/01/2021 Lượt xem: 5164 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 21/1,  Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát thanh - truyền hình năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lường Văn Xuyên, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác truyền thanh – truyền hình năm 2020.

Năm 2020, các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung. Phản ánh kịp thời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh. Tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển đảo; đấu tranh phản bác các vấn đề sai trái của các thế lực thù địch về các vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy học trên truyền hình trong những ngày giãn cách xã hội. Đài cũng duy trì, nâng cao chất lượng 76 chuyên đề, chuyên mục phát sóng định kỳ; mở mới 8 chuyên đề, chuyên mục được nhiều khán thính giả ưa thích như chuyên mục “Sự kiện và bình luận”, “Đảng trong cuộc sống”. Đơn vị tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên lần thứ 28. Qua đó đã lựa chọn một số tác phẩm xuất sắc tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 và có 1 tác phẩm đạt Huy chương Vàng; 1 tác phẩm tặng Bằng khen; Liên hoan Phát thanh toàn quốc đạt 1 Huy chương Bạc…

Năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; gắn với tuyên truyền phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và mở một số chuyên đề, chuyên mục mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác phát thanh – truyền hình năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Đài tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đội ngũ phóng viên; kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm công tác phê bình và tự phê bình…

Nhân dịp này, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát thanh – truyền hình năm 2020; 15 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top