Tiếp tục nỗ lực, sáng tạo thực hiện hiệu quả mục tiêu nhiệm kỳ mới

11:00 - Chủ Nhật, 24/01/2021 Lượt xem: 4150 In bài viết

ĐBP - Nhiệm kỳ I (giai đoạn 2015 - 2020), hoạt động Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Người mù (NTT & TMC, NM) tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mang tính bền vững, có ý nghĩa thực tiễn cao. Thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn. Nhiệm kỳ tới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội sẽ chủ động khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình trọng tâm đề ra.

Bà Bà Phạm Thị Vịnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT & TMC, NM tỉnh trao tặng xe lăn cho NKT tại TP. Ðiện Biên Phủ.

Hoạt động của Hội Bảo trợ  NTT & TMC, NM tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 có nhiều thuận lợi: Ðược sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Hội Bảo trợ Người khuyết tật (NKT) & TMC Việt Nam, cùng với sự giúp đỡ của Ủy ban MTTQ, sự tạo điều kiện của các ban ngành, các doanh nghiệp. Ðặc biệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1100/QÐ-TTg ngày 21/6/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền của NKT, Quyết định số 536/QÐ-TTg ngày 4/4/2016 phê duyệt danh mục dự án “Thúc đẩy quyền của NKT Việt Nam”… Luật NKT, đề án trợ giúp NKT của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra cho Hội nhiều cơ hội cũng như thách thức trong việc thực hiện, nhiệm vụ của mình...

Trong bối cảnh đó, tổ chức Hội cùng các ngành thành viên, hội viên đã đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo trong hoạt động, với tinh thần tất cả vì quyền và lợi ích hợp pháp của NKT, TMC. Hội đã triển khai thực hiện nhiều chương trình đạt kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Ðại hội I đề ra. Hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển Hội, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, hội viên; xây dựng chính sách, phản biện xã hội, tư vấn, trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho NKT, TMC... Vì thế, số đối tượng được hưởng lợi từ các hoạt động của hội ngày càng tăng và với chất lượng ngày càng cao.

Ðể từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội cũng như bản thân, gia đình NKT, TMC; Hội chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến, tuyên truyền một cách đa dạng, phong phú các chính sách, pháp luật về NKT và trẻ em. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của tỉnh, của đất nước, Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp. Cụ thể như, giao lưu, biểu diễn văn nghệ của NKT; diễn đàn trao đổi chia sẻ giữa NKT và gia đình NKT với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, doanh nghiệp; tổ chức thể thao đi bộ cho NKT; thăm hỏi tặng quà cho NKT, TMC, trẻ em nghèo...

Với sự chủ động, sáng tạo trong từng hoạt động nên tổ chức Hội và các ngành thành viên đã góp phần tuyên truyền chính sách, pháp luật về NKT, TMC cũng như hoạt động Hội, vận động quỹ, tri ân nhà tài trợ. Qua đó làm tăng hiệu quả, nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của xã hội đối với các đối tượng yếu thế, nhất là thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ, những người có tấm lòng thiện nguyện đến với hoạt động Hội, chia sẻ với NKT, TMC.

Quỹ hội là nhân tố quyết định đối với hoạt động trợ giúp và thể hiện khả năng sáng tạo, uy tín của Hội. Ý thức được tầm quan trọng đó, BCH, Ban Thường vụ, thường trực Tỉnh hội luôn nỗ lực vận động mọi lúc, mọi nơi; vận động từ nhiều nguồn, khơi gợi sự quan tâm và tấm lòng nhân ái của các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Thành quả là, việc xây dựng quỹ bằng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền nhiệm kỳ qua đạt 11 tỷ đồng (vượt xa chỉ tiêu Ðại hội I đề ra - 500 triệu đồng). Với nguồn quỹ trên, trong nhiệm kỳ đã có hơn 4 nghìn lượt NKT, TMC và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác được trợ giúp, hỗ trợ thông qua các hoạt động: Tài trợ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao tặng xe lăn, xe đạp; xây mới, sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tặng học bổng; thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo có NKT...

Từ các hoạt động quan tâm chăm lo, hỗ trợ NKT, TMC, đã có nhiều điển hình là tập thể, cá nhân, doanh nghiệp. Có thể kể đến như: Công ty TNHH thương mại và Xây dựng số 6 đã ủng hộ trao trực tiếp cho đối tượng với số tiền và hiện vật quy thành tiền 1,4 tỷ đồng, Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Quỹ Tấm lòng Việt, Công ty Cổ phần nhựa Tiền Phong Hải Phòng... Với những nỗ lực và thành công đó, 5 năm qua, Trung ương Hội đã tặng Bằng khen cho 83 lượt cá nhân và tập thể; Tỉnh Hội được nhận cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020;  UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 85 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội.

Nhiệm kỳ tới, Hội bảo trợ NTT & TMC, NM tỉnh xác định phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội để chủ động tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình trọng tâm đại hội nhiệm kỳ II đề ra. Trong đó, tiếp tục đổi mới nhận thức, chuyển hướng mạnh sang kết nối vận động các nhà tài trợ cho hoạt động trợ giúp bền vững, bảo đảm quyền của NKT, TMC và đối tượng yếu thế khác. Với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Vận động quỹ hội đạt từ 8 - 10 tỷ đồng; tặng từ 150 - 200 xe lăn, dụng cụ trợ giúp NKT; tặng 300 - 500 xe đạp; 100 suất học bổng cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo. Vận động kết nối nhà tài trợ nhận đỡ đầu cho 30 học sinh mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ sinh kế cho 30 - 40 hộ NKT nghèo; làm mới từ 10 - 15 nhà cho hộ NKT, TMC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; củng cố, kiện toàn các chi hội, thành lập tổ chức Hội ở huyện Ðiện Biên và TP. Ðiện Biên Phủ...

Tuy nhiên, Ðiện Biên là tỉnh nghèo, số doanh nghiệp không nhiều (đặc biệt là doanh nghiệp lớn); trong khi đó số NKT, TMC tương đối cao. Ðể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của Hội và đặc biệt là sự sẻ chia trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội.

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, trách nhiệm những thành quả và khó khăn tồn tại của nhiệm kỳ qua; những mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Hội Bảo trợ NTT & TMC, NM tỉnh xác định cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về NKT, quyền trẻ em và chính sách đối với NKT, TMC. Triển khai tốt các hoạt động huy động nguồn lực, trợ giúp NKT, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực mở rộng mối quan hệ tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương Hội, vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp ủng hộ giúp đỡ thực hiện chương trình hỗ trợ NKT, TMC và các đối tượng yếu thế khác thuộc hộ  nghèo. Quan tâm nhiều hơn nữa tới các hoạt động tinh thần của NKT. Tiếp tục củng cố, phát triển, kiện toàn tổ chức Hội, phát huy vai trò người đứng đầu; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ Hội; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Hội. Ðặc biệt là, tham gia hiệu quả giám sát việc thực hiện Luật NKT, Luật Bảo vệ trẻ em, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ trên địa bàn tỉnh.

Phạm Thị Vịnh (Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT & TMC, NM tỉnh)
Bình luận
Back To Top