Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

10:06 - Thứ Tư, 27/01/2021 Lượt xem: 3665 In bài viết

ĐBP - Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chặng đường 5 năm qua (2016 - 2020), cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chung sức, chung lòng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”.

Ðể cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng quý, năm. Ðộng viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để nhân dân cùng hưởng ứng tham gia thực hiện.

Huyện Ðiện Biên được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Ông Lường Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ðiện Biên chia sẻ: MTTQ các xã, ban công tác mặt trận khu dân cư đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động nhân dân hiến đất, hiến công xây dựng đường nội bản, nhà văn hóa thôn, bản. Giai đoạn 2016 - 2020, nhân dân đã hiến trên 29.000m2 đất, gần 100.000 ngày công lao động, góp nhiều tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp đường liên thôn, liên bản, xây dựng nhà văn hóa… Bên cạnh đoàn kết xây dựng NTM, việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng được nhân dân hưởng ứng thực hiện. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các hủ tục dần được xóa bỏ, những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn huyện được gìn giữ và phát huy.

Cùng với hoạt động của MTTQ các cấp, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trên cơ sở nội dung đã hiệp thương, các tổ chức thành viên mặt trận đã lồng ghép, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, như: Liên đoàn Lao động phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức liên đoàn lao động chung sức xây dựng NTM”; đoàn thanh niên thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai phong trào “Phụ nữ Ðiện Biên tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”... Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh. Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp trên 220 nghìn ngày công lao động, hiến gần 250.000m2 đất; góp trên 54 tỷ đồng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, xây dựng trường lớp học, nhà văn hóa. Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã vận động được trên 120 tỷ đồng để đồng hành, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn…

Cùng với việc đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, các nội dung khác của cuộc vận động, như: Chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái… cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 76,6% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 71,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, có thể khẳng định, cuộc vận động đã lan tỏa mạnh mẽ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; từ đó góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng NTM; đưa số địa phương đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 38 xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 18,5 triệu đồng/người/năm, tăng 8,4 triệu so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm 21,3%.

Nhấn mạnh những thành quả sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tại Hội nghị sơ kết cuộc vận động do Ban Thường trực MTTQ tỉnh tổ chức cuối tháng 12/2020 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành cũng như sự đồng tâm, hiệp lực, ủng hộ từ phía nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, mỗi cấp, ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải không ngừng nỗ lực, tiếp tục góp công, góp sức, góp trí tuệ để cuộc vận động sớm đạt được mục tiêu mà Trung ương, tỉnh đề ra.

Quang Long
Bình luận
Back To Top