Ấm no nhờ ơn Ðảng

09:02 - Thứ Năm, 28/01/2021 Lượt xem: 4396 In bài viết

ĐBP - Ðược sự quan tâm đầu tư của Ðảng, Nhà nước, những năm qua, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Những con đường bê tông sạch sẽ, những ngôi nhà mới khang trang đã xuất hiện nhiều hơn tại các thôn, bản; ngày càng có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng/năm. Cuộc sống của nông dân Ðiện Biên đang ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mô hình phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp với đào ao nuôi cá của nông dân Phạm Văn Dưỡng, xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Ði lên từ hai bàn tay trắng, nhưng với sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật từ Hội Nông dân huyện Mường Chà, sau hơn 10 năm nỗ lực phát triển mô hình trồng dứa, gia đình chị Thào Thị Mai, bản Na Sang, xã Na Sang đã có “của ăn của để”, thoát khỏi cảnh đói nghèo, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi với nguồn thu nhập lên tới hơn 200 triệu đồng/năm. Với gần 5ha, gia đình chị có diện tích trồng dứa lớn nhất huyện Mường Chà. Mỗi khi đến vụ thu hoạch lại có nhiều doanh nghiệp, thương lái đến tận nương dứa để thu mua. Mô hình trồng dứa của gia đình chị Mai cũng được nhiều người dân trong xã, huyện học tập làm theo. Cây dứa đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân huyện Mường Chà.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vàng A Cử, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhờ các chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư của Ðảng, Nhà nước, của tỉnh cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh... phong trào nông dân đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nông dân đã được hỗ trợ kịp thời về vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ và cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, được hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có hơn 25.600 hội viên nông dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 895 tỷ đồng; 168 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền hơn 8 tỷ đồng; 486 hội viên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Ðáng chú ý, số vốn vay đều được các hội viên sử dụng đúng mục đích vào việc đầu tư phát triển sản xuất và mang lại hiệu quả, giúp hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp với 19 mô hình tổ hợp tác được thành lập trong năm 2020 đã giúp hội viên có điều kiện hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Nhằm giúp hội viên đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được các cấp Hội triển khai sâu rộng và hiệu quả gắn với các chương trình, dự án hỗ trợ của tỉnh, vận động nông dân tích cực tham gia Ðề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm. Ðến nay, toàn tỉnh có 3.010 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cho thu nhập cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Ðiển hình trong phong trào này phải kể đến Hội Nông dân xã Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên) với tổng số hơn 1.170 hội viên có đến 293 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Hoàng Ðình Luyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chăn chia sẻ: Ðẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội đã tích cực vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, thực hiện dồn điền đổi thửa, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất để tăng thu nhập. Nhờ đó, đời sống hội viên được cải thiện nâng cao, thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/ năm, toàn xã có 14 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 56 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 223 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã.

Hưởng ứng chủ trương của Ðảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trong tỉnh cũng tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa... Ðồng thời, thường xuyên tham gia hoạt động quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Qua đó, góp phần chung tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng sạch đẹp, khang trang.

Nhờ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước bằng nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp, đời sống của người nông dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước được nâng cao. Số hội viên nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, tổ chức Hội nông dân tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy vai trò trên các mặt công tác. Những ngày qua, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Vàng A Cử mong muốn, Ðảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, có những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no.

Ðức Linh
Bình luận
Back To Top