Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể

12:39 - Thứ Năm, 28/01/2021 Lượt xem: 4650 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (28/1) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, khóa XI (mở rộng).

Đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp vào các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Điện Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2021.

Đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo, nhất là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ. Theo đó, đa số đoàn viên, lao động có việc làm, thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng. Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và 12 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, 5 chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn XI tỉnh để triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực, cơ bản đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Năm 2020, có 3/3 doanh nghiệp ký mới thỏa ước Lao động tiên tiến; 10/6 doanh nghiệp nhà nước có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 51/51 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ. Có nhiều giải pháp hạn chế tình trạng nợ lương, nợ BHXH, nợ BHYT kéo dài; điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện, hạn chế đơn thư khiếu nại; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công, tranh chấp lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xã hội diễn ra rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong CNVCLĐ. Các phong trào thi đua được CNVCLĐ hưởng ứng sôi nổi, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng, góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên năm 2021 với chủ đề: “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020; tặng 3 cờ thi đua chuyên đề: “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; “Văn hóa - Thể thao” cho 3 tập thể.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top