Một năm gồng mình chống dịch

17:32 - Thứ Tư, 03/02/2021 Lượt xem: 5485 In bài viết

ĐBP - 2020 là một năm đặc biệt. Cả nước nói chung, tỉnh Ðiện Biên nói riêng phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Trong điều kiện khó khăn đó, Ðiện Biên đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, tỉnh đã tích cực triển khai tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Từ vùng trung tâm đông đúc đến các bản xa xôi, chính quyền cùng nhân dân nghiêm túc thực hiện các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch. Cơ quan y tế sẵn sàng các phương án ứng phó với Covid-19. Còn tại các chốt kiểm dịch, phòng chống dịch biên giới, lực lượng phối hợp mà chủ lực là bộ đội biên phòng ngày đêm bám biên, ngăn chặn dịch xâm nhập qua biên giới.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, Ðiện Biên được xếp vào nhóm tỉnh có “nguy cơ thấp”, đến nay chưa phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện đoàn Ðiện Biên cùng nhà tài trợ lên thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch biên giới. Ảnh: Phú Quốc
Ðoàn viên thanh niên huyện Mường Ảng phát khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn, góp phần ngăn ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Quang Long
Lực lượng biên phòng kiểm tra thân nhiệt cán bộ Huyện đoàn Ðiện Biên đến công tác tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Nguyễn Hiền
Công dân hoàn thành thời gian cách ly, được hướng dẫn và trao giấy chứng nhận tại khu cách ly Bệnh xá Quân y D40. Ảnh: Bảo Anh
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Pa Thơm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 tại biên giới. Ảnh: Phạm Trung

 

Hoài Anh
Bình luận
Back To Top