Huyện Điện Biên Đông triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

08:50 - Thứ Năm, 11/03/2021 Lượt xem: 6244 In bài viết

ĐBP - Công an huyện Điện Biên Đông triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn thị trấn Điện Biên Đông từ ngày 10/3 do Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện theo hình thức lưu động.

Công an huyện Điện Biên Đông làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 1/7, Công an huyện Điện Biên Đông sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân cho trên 48.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện mục tiêu trên, Công an huyện Điện Biên Đông đã thành lập 2 tổ cấp căn cước công dân lưu động (mỗi tổ gồm 6 đồng chí), đồng thời tăng cường cán bộ chiến sĩ làm việc ngoài giờ hành chính, cả ngày thứ bảy và chủ nhật để tổ chức thu thập thông tin lưu động tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo quy trình, người dân đến làm căn cước công dân điện tử chỉ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu để cán bộ công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập trước đó. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được lấy mẫu vân tay, chụp ảnh chân dung và được giao giấy hẹn với hai hình thức nhận thẻ căn cước công dân trực tiếp hoặc nhận qua bưu điện.

Tin, ảnh: Đức Thái
Bình luận
Back To Top