Nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ nạn nhân bom, mìn

10:36 - Thứ Hai, 05/04/2021 Lượt xem: 3220 In bài viết

Nhân Ngày thế giới phòng, chống bom, mìn (4-4), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nước ta vẫn còn 5,64 triệu héc ta bị ô nhiễm bom mìn, chiếm 17,1% diện tích đất tự nhiên. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, trong đó có những người bị khuyết tật do bom, mìn.

Để nạn nhân được hỗ trợ tốt nhất, nước ta đã xây dựng, ban hành nhiều chính sách trợ giúp nạn nhân bom, mìn lồng ghép với chính sách trợ giúp người khuyết tật. Đến nay, cả nước đã cấp giấy xác nhận khuyết tật cho hơn 3 triệu người, trong đó có nạn nhân bom, mìn. Người khuyết tật được tiếp cận, hỗ trợ bởi nhiều chính sách an sinh xã hội.

Ngoài ra, nhiều nạn nhân bom, mìn được hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng tại hệ thống bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng, trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Nạn nhân bom, mìn sống ngoài cộng đồng cũng được hỗ trợ về nhiều mặt...

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top