Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ

08:11 - Thứ Sáu, 11/06/2021 Lượt xem: 4179 In bài viết

ĐBP - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”... Vâng lời Bác dạy, những năm qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, nhất là chị em ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là chất xúc tác để thúc đẩy phong trào hoạt động phụ nữ các cấp, nhiều năm qua Hội LHPN tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên phụ nữ. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực lao động sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống phụ nữ. Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, cán bộ, hội viên phụ nữ Điện Biên với khát vọng vươn lên đã ra sức học tập, rèn luyện, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần khẳng định vai trò và vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, ngoài đẩy mạnh việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Hội LHPN các cấp đã tổ chức làm điểm, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó tạo động lực, khí thế, khơi gợi ý chí phấn đấu trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Thông qua các phong trào, cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “mỗi hộ gia đình nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên”... đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích của chị em hội viên đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, chị em phụ nữ đã xây dựng gần 60 ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước còn là tiền đề vững chắc để phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống (6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 478 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo).

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp Hội LHPN triển khai sâu rộng tới toàn thể hội viên. Trong đó, tập trung vận động chị em tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Bằng những công trình, phần việc cụ thể, phụ nữ đã đóng góp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; góp phần đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều xã khó khăn. 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “Nhà sạch, cổng đẹp, đường hoa thôn/bản/tổ/đội”; hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm tình thương, 1 điểm trường. Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập được 189 nhóm cổ phần tài chính tự quản với 4.274 thành viên, huy động số tiền 10 tỷ đồng; Hội LHPN các cấp đã tiết kiệm trên 30 tỷ đồng để hỗ trợ trên 20 nghìn phụ nữ có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại huyện Tuần Giáo, phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, lao động, sáng tạo, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Bà Quàng Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: “Để các phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, cụ thể, các cấp Hội LHPN trong huyện đã tích cực xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các chỉ tiêu thi đua, chọn điểm để nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc. Đồng thời, Hội cũng phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện phong trào tại cơ sở, định kỳ tổ chức kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm”. Tiêu biểu như trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN huyện đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ 19 xã, thị trấn chung tay quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm (70 kiện mì tôm; 429,4kg gạo; 302kg rau, củ, quả các loại; 10kg gà...) tặng các chốt kiểm dịch tại chân đèo Pha Đin, khu cách ly Huổi Lóng - Mùn Chung và khu cách ly Chiềng Đông.

Để các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp, tạo hiệu ứng tích cực, nhất là gắn liền với đời sống hội viên phụ nữ, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với nhu cầu, nguyện vọng, đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên và phụ nữ; thường xuyên đổi mới nội dung, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của phong trào phụ nữ. Đồng thời, Hội thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, hội viên hiểu sâu sắc nội dung và ý nghĩa phong trào thi đua, từ đó tự nguyện tham gia; quan tâm xây dựng các mô hình điểm, phát hiện nhân tố mới, nuôi dưỡng điển hình tiên tiến... góp phần khẳng định và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Điện Biên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top