Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận tải hành khách

08:01 - Thứ Sáu, 18/06/2021 Lượt xem: 3764 In bài viết

ĐBP - Để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại, làm việc của người dân, hoạt động vận tải hành khách đã dần được khôi phục trở lại. Các biện pháp phòng, chống dịch cũng được các đơn vị triển khai, đảm bảo các hoạt động vận tải hành khách diễn ra an toàn, với mục tiêu không để xảy ra những diễn biến phức tạp.

Kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách tuyến Điện Biên - Hà Nội.

Ngay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta được kiểm soát, ngày 8/6, Sở Giao thông vận tải thông báo hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, bao gồm: Vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi được hoạt động trở lại. Để đảm bảo các yếu tố phòng, chống dịch Covid-19, vẫn phải hạn chế số lượng số xe/tuyến ngày đối với tuyến Hà Nội - Điện Biên, sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách và không vượt quá 50% số ghế được cấp phép. Đối với xe giường nằm, không được vượt quá 30 người, bao gồm cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Đối với xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa 2 người, kể cả lái xe. Các phương tiện vận tải hành khách khi đi qua địa phận các tỉnh phải chấp hành nghiêm việc phân luồng giao thông và hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại các địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận tại Bến xe khách tỉnh vào chiều trung tuần tháng 6, khung cảnh đông đúc, ồn ào thường thấy đã không còn nữa. Thay vào đó, trong bến chỉ có một vài xe khách chạy tuyến cố định Điện Biên - Hà Nội đang chờ đón khách. Trên loa của bến liên tục tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, phụ xe, hành khách ra vào bến phải giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Nhà xe Bảo Cúc - một trong số xe sắp sửa xuất bến cũng đang đón hành khách lên xe. Ngoài việc yêu cầu đeo khẩu trang, mỗi hành khách trước khi lên xe đều được phụ xe đo thân nhiệt và hướng dẫn sát khuẩn tay. Ông Ngọc Tiến Bảo, Nhà xe Bảo Cúc cho biết: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, từ khi hoạt động lại đến nay, nhà xe chỉ chở tối đa 25 người đã bao gồm lái, phụ xe. Mỗi hành khách được bố trí nằm cách nhau một giường để giữ khoảng cách. Sau khi kết thúc mỗi chuyến đi, tất cả các đồ dùng, như: Chăn, gối, nệm, giường nằm, toàn bộ xe... được tiến hành giặt, vệ sinh sạch sẽ. Vận tải hành khách trong những ngày dịch bệnh như thế này hết sức khó khăn. Mỗi chuyến chỉ được chở 50% số ghế nên nhiều khi xe chạy nhưng không có lợi nhuận. Tuy nhiên vẫn phải cố chạy để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo đời sống cho anh em phụ xe…

Vừa trở về từ Hà Nội bằng xe khách, anh Võ Thanh Điệp, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông chia sẻ: Các nhà xe tôi đi đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch. Hơn nữa, tuyến Điện Biên - Hà Nội hiện nay đi qua 6 chốt kiểm soát nên không có chuyện các nhà xe lơ là hoặc “quên” các quy định phòng dịch. Các hành khách cũng ý thức được sự nguy hiểm của SARS-CoV-2 nên cũng tự giác trong việc phòng dịch cho bản thân. Ngay sau khi trở về từ Hà Nội tôi đã chủ động đi khai báo y tế để được có phương án cách ly hợp lý. Vì nơi tôi đến là khu vực chưa có dịch nên được cán bộ y tế yêu cầu theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” theo quy định…

Không chỉ các tuyến xe khách liên tỉnh, các tuyến xe khách nội tỉnh cũng phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Là nhà xe chuyên tuyến Điện Biên - Nậm Pồ, nhà xe Hùng Huyền luôn phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là khi Nậm Pồ trở thành điểm nóng với hàng chục ca mắc Covid-19 trong thời gian qua. Anh Nguyễn Thanh Hùng, nhà xe Hùng Huyền cho biết: Hành khách đều được yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi lên xe. Vào thời điểm này, người dân cũng hạn chế đi lại, ai có việc thực sự cần thiết mới phải ra khỏi nhà nên lượng khách cũng không đông. Nhờ đó mà việc đảm bảo khoảng cách an toàn cũng dễ dàng hơn. Thêm nữa, từ Điện Biên vào Nậm Pồ còn có 3 chốt kiểm dịch (1 chốt của huyện Mường Chà, 2 chốt của huyện Nậm Pồ) nên mọi hành khách đều được khai báo thông tin. Sau mỗi chuyến đi về, toàn bộ xe được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo công tác phòng dịch…

Dịch bệnh Covid-19 đã gây thiệt hại lớn cho nhiều ngành, trong đó, ngành Giao thông vận tải cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khó khăn là khó khăn chung của toàn xã hội. Các đơn vị vận tải hành khách vẫn cần đặt sự an toàn của khách hàng và lái xe lên trên hết, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của ngành Y tế để cùng chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi hoạt động.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top