Đảm bảo tiến độ đại hội phụ nữ cấp cơ sở

08:14 - Thứ Sáu, 18/06/2021 Lượt xem: 2625 In bài viết

ĐBP - Theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trong quý II/2021 và tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào tháng 6/2021. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp nên từ đầu tháng 5 đến nay các xã, phường, thị trấn đã tạm dừng tổ chức đại hội. Tính đến ngày 10/6, toàn tỉnh mới có 40/129 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội (đạt 31%), trong đó chỉ có TX. Mường Lay 100% xã, phường hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Các huyện còn lại vẫn có nhiều đơn vị chưa tổ chức đại hội, như huyện Điện Biên còn 20/21 cơ sở Hội, Tủa Chùa còn 11/12 cơ sở Hội, Mường Nhé còn 10/11 cơ sở Hội, Tuần Giáo còn 17/19 cơ sở Hội, Điện Biên Đông còn 10/14 cơ sở Hội, Nậm Pồ còn 9/15 cơ sở Hội...

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Tại các xã đã hoàn thành tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở, đại hội đều diễn ra dân chủ, thành công, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới, các mục tiêu hết sức thiết thực nhằm đảm bảo chăm lo đời sống cho hội viên. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác hội tại địa phương; công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định, quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, người trúng cử đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, tâm huyết với phong trào phụ nữ... Vấn đề cần phải quan tâm nhất bây giờ là việc đảm bảo tiến độ đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Trước đó, trong thời gian tạm dừng tổ chức đại hội phụ nữ cấp xã, phường để phòng chống dịch Covid-19, Hội đã chỉ đạo các đơn vị cần tranh thủ thời gian hoàn thành tốt các khâu chuẩn bị cho đại hội, như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, tham luận tại đại hội, diễn văn khai mạc, bế mạc, công tác nhân sự đại hội...

Theo kế hoạch, chỉ còn gần nửa tháng nữa là hết thời gian tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở, vì vậy để đảm bảo tiến độ đại hội, ngày 9/6 vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh xin ý kiến tiếp tục tổ chức đi hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Hội đề xuất tiếp tục tổ chức đại hội phụ nữ với các xã, phường, thị trấn còn lại trong tháng 6. Đồng thời, tiến hành tổ chức đại hội điểm cấp huyện tại TX. Mường Lay, thời gian dự kiến vào 24 - 25/6; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào cuối tháng 6. Mặt khác, Hội chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức đại hội linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Ngay sau khi được sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Hội sẽ chỉ đạo các đơn vị còn lại khẩn trương tổ chức đại hội phụ nữ cấp xã, phường; trong quá trình tổ chức giảm tối đa đại biểu mời, không tổ chức văn nghệ chào mừng, hạn chế những hoạt động tổ chức sự kiện bên lề đại hội, không tổ chức liên hoan sau đại hội... Để vừa đảm bảo tiến độ đại hội phụ nữ cấp cơ sở, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đức Thái
Bình luận
Back To Top