Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

08:20 - Thứ Tư, 23/06/2021 Lượt xem: 3522 In bài viết

ĐBP - Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, huyện Mường Nhé đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân cư văn hóa. Qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phong trào đã đi vào đời sống, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào của xã Mường Nhé thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động với nhiều nội dung phong phú, như: Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đoàn kết xóa đói giảm nghèo; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo từ thiện… Bà Lò Thị Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhé cho biết: Trước đây, khi đời sống người dân còn khó khăn, bà con lo nghĩ nhiều đến việc làm sao phải xóa được đói, giảm được nghèo nên việc triển khai phong trào có lúc, có nơi chưa hiệu quả, chưa phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết. Song, nhiều năm qua, nhờ được Đảng, Nhà nước quan tâm về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm nhiều, người dân cũng dần thay đổi nhận thức, chú ý nhiều hơn đến việc xây dựng đời sống văn hóa, vừa là để nâng cao đời sống vật chất, vừa là để đáp ứng đời sống tinh thần. Đến nay, toàn xã có trên 97% gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa.

Không chỉ ở khu dân cư, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn lan tỏa và được các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả. Điển hình như Hội Nông dân huyện, thời gian qua, Hội đã lồng ghép vào phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau vượt khó, xóa đói giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, hội nông dân các cấp huyện đã đề nghị công nhận 92 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 6 hộ được đề nghị ở cấp Trung ương công nhận; 10 hộ đề nghị cấp tỉnh; 29 hộ cấp huyện và 47 hộ cấp xã.

Đối với Hội LHPN huyện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lồng ghép gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Mỗi hộ gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, biểu dương các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực. Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Nhé chia sẻ: Nhận thức việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chính vì thế, hội phụ nữ các cấp trong huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó, mỗi năm, hội có khoảng 5 - 7% hội viên thoát nghèo.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Nhé là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông Vũ Tiến Hưng, Trưởng phòng cho biết: Thực hiện phong trào ở địa phương, từng nội dung về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, nhất là 5 nội dung cụ thể của phong trào như: Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa… đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đến nay, huyện có 60/110 bản, tổ dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; 97/105 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 4 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (Sín Thầu, Sen Thượng, Quảng Lâm, Leng Su Sìn). 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 6.319/9.225 hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; xã Mường Nhé đăng ký “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…

Quang Long
Bình luận
Back To Top