Xây dựng, gắn kết tổ ấm gia đình

07:52 - Thứ Năm, 24/06/2021 Lượt xem: 3232 In bài viết

ĐBP - Do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và tháng Hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình năm 2021 không thể diễn ra theo kế hoạch. Dẫu vậy, được sự hướng dẫn, khuyến khích từ các cấp, ban, ngành; nhiều hoạt động phát huy truyền thống, gắn kết yêu thương, nâng cao kiến thức, nhận thức cho các thành viên đã được các gia đình thực hiện hiệu quả…

Hội thi nấu ăn do Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức tháng 4/2021 nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Ảnh: C.T.V

Trong điều kiện vừa phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt nhất các mục tiêu đề ra; các ban, ngành, đoàn thể đã linh hoạt, chủ động hướng dẫn thực hiện khá hiệu quả các nội dung hoạt động trong quy mô gia đình. Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết: Kế hoạch tổ chức hội thi nấu ăn của Công đoàn Viên chức tỉnh phải lùi lại dịp khác vì dịch bệnh Covid-19. Để phù hợp với điều kiện thực tế, Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn các công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, người lao động thực hiện tốt việc nâng cao kiến thức, kỹ năng sống; xây dựng mối quan hệ gắn kết yêu thương trong gia đình. Dịch bệnh không được tham gia hoạt động tập thể, trẻ lại đang nghỉ hè, nhiều viên chức, lao động làm việc tại nhà sẽ khó khăn, dễ gây nhàm chán, thậm chí bất hòa nếu việc tổ chức gia đình không linh hoạt, phù hợp. Các công đoàn cơ sở, nhất là nữ công đã có những gợi ý, hướng dẫn giúp đoàn viên thực hiện tốt việc sắp xếp giờ giấc sinh hoạt trong gia đình. Làm sao để trẻ vui chơi, học tập bổ ích; các thành viên trong gia đình có thời gian trao đổi, chia sẻ, gắn kết với nhau.

Cũng như nhiều cơ quan, sở ngành khác; trong điều kiện phòng chống dịch, Hội LHPN các cấp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ học hỏi, tìm hiểu kiến thức pháp luật, hôn nhân gia đình, kỹ năng tổ chức, quản lý gia đình... nhiều hơn từ các kênh thông tin truyền thông đại chúng. Hội phụ nữ các cấp khuyến khích hội viên thực hiện tốt bữa cơm gia đình; tạo sự gắn kết, sẻ chia, thấu hiểu giữa các thành viên, các thế hệ; từ đó chung tay giữ gìn “lửa ấm” gia đình. Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Chúng tôi mong muốn, mỗi hội viên, phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng học hỏi nâng cao giá trị bản thân; cống hiến được nhiều cho gia đình, cộng đồng, xã hội; chăm lo và gắn kết được các thành viên để có một “tổ ấm” thực sự “ấm” - mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc...

Hưởng ứng hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng Hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình TP. Điện Biên Phủ cũng đã xây dựng và triển khai nhiều hoạt động. Các ban, ngành đã thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến về xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 13 ban chỉ đạo công tác gia đình, 20 câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững, 250 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 107 nhóm phòng chống bạo lực trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ luôn được duy trì, hoạt động linh hoạt, sáng tạo trong thời điểm dịch bệnh. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là một trong những đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng cho biết, những tháng qua Phòng đã phối hợp với các ban, ngành thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bất bình đẳng giới, thực hiện bảo vệ chăm sóc trẻ em... Thông qua các hoạt động này, nhiều trẻ em được quan tâm, chăm sóc hiệu quả.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã gây ra những xáo trộn không nhỏ, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng là cơ hội để nhiều gia đình có thời gian, điều kiện gắn kết với nhau hơn. Với chị Trần Thị Điệp, đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, từ khi không được đến nơi đông người vì dịch bệnh, mọi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, gặp mặt bạn bè dừng hẳn... gia đình có nhiều thay đổi. Chị Điệp bảo, ở nhà cả ngày, cùng chăm con nghỉ hè, thu vén mọi việc trong nhà, mới thấy ông bà vất vả thế nào. Các con chị khi được cùng bố vui chơi giải trí, được tham gia làm việc nhà (nhặt rau, quét nhà, phơi quần áo...) thấy vui hơn; cảm thấy mình lớn hơn. Chị Điệp nói, kể cả khi dịch bệnh qua đi, vợ chồng chị cũng không quay về nếp cũ, mà dành thời gian ở nhà nhiều hơn cùng bố mẹ và các con...

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Với tầm quan trọng đó, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72 lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam; nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top