Nậm Pồ quan tâm chăm sóc người có công

15:38 - Thứ Sáu, 23/07/2021 Lượt xem: 3943 In bài viết

ĐBP - Đảm bảo chính sách, chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ quan tâm, chỉ đạo các cơ sở, các xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Huyện luôn xác định đây là việc làm trên tinh thần trách nhiệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sự đóng góp của những người có công với sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ Nguyễn Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên gia đình chính sách xã Chà Cang. Ảnh: Mắn On

Toàn huyện Nậm Pồ hiện có 37 gia đình chính sách, người có công, trong đó 6 thương binh, 5 bệnh binh, 1 anh hùng lực lượng vũ trang, 1 công an nhân dân, 24 gia đình liệt sỹ… Hàng năm, các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7 và ngày lễ, tết... Cùng với đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện huy động được gần 400 triệu đồng hỗ trợ người có công đi điều dưỡng tại tỉnh, thăm hỏi người có công lúc ốm đau, thăm viếng người có công và thân nhân người có công qua đời. Một năm qua (từ tháng 7/2020 – 7/2021), Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện đã vận động được gần 12 triệu đồng; hỗ trợ 2 lượt người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Điều dưỡng người có công tỉnh, thăm hỏi 3 người có công ốm đau… Từ khi thành lập huyện đến nay, đã có 45 hộ gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, trong đó xây mới 7 nhà, sửa chữa 38 nhà với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình người có công hoàn cảnh khó khăn… Dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, huyện Nậm Pồ đã trích hơn 10,5 triệu đồng thăm hỏi, động viên 35 gia đình chính sách; đồng thời, tiếp nhận và trao 35 suất quà của Chủ tịch nước, tiếp nhận 3 suất quà của tỉnh trao tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Huyện đoàn Nậm Pồ huy động đoàn viên thanh niên tổ chức thắp nến tri ân tại Bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ thuộc xã Nà Hỳ và tổ chức thăm hỏi tặng quà 5 gia đình chính sách…

Xác định thực hiện chính sách, chăm lo đời sống người có công là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ thường xuyên quan tâm đến các hộ gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các xã trong huyện đã huy động nhân lực giúp 345 ngày công lao động hỗ trợ gia đình chính sách lấy củi, làm nương, dọn vệ sinh nhà ở, quét dọn nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ… Tiêu biểu trong phong trào này là các xã: Nà Bủng, Pa Tần, Chà Cang, Chà Nưa, Nà Khoa, Si Pa Phìn, Nà Hỳ. Bà Lang Thị Nương, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết: Các đoàn thể xã luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những nội dung mới ban hành liên quan đến đối tượng chính sách; thực hiện chi trả đúng, đủ, chu đáo, kịp thời, chính xác chế độ cho người có công. Các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ xã đều đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Ngoài ra, vận động các ban, ngành, đoàn thể xã và người dân trên địa bàn góp ngày công giúp các hộ gia đình chính sách làm công việc thường ngày, sửa chữa nhà ở…

Thương binh Khoàng Văn Xóm, bản Mới 1, xã Chà Cang từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị thương tật 25% do trúng đạn. Trở về quê hương, ông luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thương binh Khoàng Văn Xóm cho biết: Năm 2018, theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và các nguồn lực hỗ trợ xã hội, gia đình tôi được hỗ trợ 75 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp nhà ở. Nhờ đó mà giờ đây tôi có ngôi nhà vững chãi yên tâm an hưởng tuổi già. Bên cạnh đó, vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền đều đến thăm hỏi và tặng quà động viên gia đình tôi. Sự động viên đó đã phần nào bù đắp những mất mát, hi sinh, giúp chúng tôi thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top