Phụ nữ Tủa Chùa chung tay phòng, chống dịch Covid-19

07:34 - Thứ Hai, 26/07/2021 Lượt xem: 2787 In bài viết

ĐBP - Từ cuối tháng 6 đến nay, huyện Tủa Chùa đã tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tập trung cho 146 công dân. Trong đó có 131 công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương (tăng 21 người so với kế hoạch tiếp nhận ban đầu), còn lại là các công dân trở về từ những vùng có dịch. Hiện nay các công dân đang được cách ly tại 2 khu cách ly là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -  Giáo dục thường xuyên huyện Tủa Chùa và Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng.

Đại diện Hội LHPN thị trấn Tủa Chùa trao nhu yếu phẩm quyên góp cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái; chung tay góp sức phòng, chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa đã ban hành Công văn số 176/CV-BTV về việc vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, hội viên phụ nữ tuyên truyền trong gia đình, người thân cùng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuân thủ quy tắc “5K”. Đồng thời, vận động quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly tập trung của huyện.

Chị Vi Thu Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tủa Chùa chia sẻ: Thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Tủa Chùa đã và đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong phòng, chống dịch Covid-19. Các hội viên thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tình đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào, lòng nhân ái, khả năng sẵn sàng đương đầu khó khăn trong cuộc chiến chống dịch. Đợt đón công dân từ vùng dịch về địa phương, Hội LHPN huyện triển khai tới các cấp hội tiếp tục chú trọng, tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và ủng hộ lực lượng tuyến đầu. Hội LHPN huyện vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ địa bàn thị trấn Tủa Chùa, xã Mường Báng hỗ trợ gạo, rau xanh; các địa bàn khác hỗ trợ gạo, củ, quả góp phần cung cấp lương thực thực phẩm cho khu cách ly tập trung của huyện.

Hưởng ứng phát động của Hội LHPN huyện, hội viên các chi hội phụ nữ thị trấn Tủa Chùa đã tích cực ủng hộ khu cách ly tập trung của huyện. Đến nay, Hội LHPN thị trấn đã ủng hộ được 331kg gạo, 390kg bầu, bí, 50kg rau, 47 kiện mì tôm, 28 chai nước mắm, 27kg đậu phụ, 280 quả trứng, 15 hộp khẩu trang và nhiều nhu yếu phẩm khác như: Mì chính, hạt nêm, súp, xà phòng, dầu ăn….

Chị Phạm Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tủa Chùa cho biết: “Cán bộ, hội viên, phụ nữ các chi hội thị trấn tích cực hưởng ứng, điều kiện của ai đến đâu thì ủng hộ đến đó. Tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là tình cảm sẻ chia khó khăn, động viên những người đang ở tuyến đầu chống dịch”. 

Ngoài ủng hộ lương thực thực phẩm, hội viên phụ nữ huyện Tủa Chùa còn tổ chức may khẩu trang và phát tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số.

Với những việc làm thiết thực, các cấp hội phụ nữ huyện Tủa Chùa đã tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top