Hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

08:55 - Thứ Tư, 18/08/2021 Lượt xem: 3269 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các đơn vị triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, chia sẻ khó khăn, giúp hội viên phụ nữ ở địa bàn biên giới. Chương trình không chỉ tạo động lực, tiếp sức để phụ nữ có ý chí vươn lên, mà còn tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới.

Chị Lèng Thị Thương, bản Pa Có, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) chăm sóc bò được hỗ trợ từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện hỗ trợ 3 xã Chung Chải (huyện Mường Nhé), Chà Nưa và Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ). Trong 3 năm thực hiện Chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn các xã biên giới đã được triển khai, như: Hỗ trợ tiền mua cây, con giống, xây dựng mới 5 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo; xây dựng “Đường hoa phụ nữ”, “Nhà sạch, cổng đẹp”; mô hình hỗ trợ sinh kế mỗi hộ gia đình hội viên nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên; triển khai dự án hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật tại các xã: Chà Nưa, Si Pa Phìn, Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) trị giá 150 triệu đồng; thành lập “mô hình cổ phần tài chính tự quản”, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội, chuyển giao khoa học kỹ thuật, truyền thông luật pháp, chính sách… Đến nay trong 3 xã được hỗ trợ, xã Chà Nưa đã về đích nông thôn mới.

Chị Lò Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Chà Nưa cho biết: Xã Chà Nưa có 6 chi hội với hơn 408 hội viên phụ nữ, trong đó hơn 100 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Thu nhập chính của chị em từ trồng lúa, ngô, nhiều hội viên phụ nữ muốn phát triển chăn nuôi gia súc nhưng không có vốn. Tháng 4/2020, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng để giúp 10 hội viên phát triển mô hình nuôi trâu bò.

Chị Lèng Thị Thương, hội viên phụ nữ bản Pa Có, xã Chà Nưa là một trong những trường hợp được hỗ trợ tiền mua bò giống. Chị Thương cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, tôi được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng để mua 1 con bò giống. Bên cạnh vốn hỗ trợ, tôi được cán bộ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn và cán bộ phụ nữ xã hưỡng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ làm chuồng nuôi hợp vệ sinh. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay, bò giống đã sinh được 1 bê con”.

Ngoài các xã được giao phụ trách hỗ trợ theo chương trình, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn đồng hành với hội viên các xã biên giới. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (20.000 đồng/1 tin nhắn). Từ nguồn nhắn tin ủng hộ Chương trình trị giá 400 triệu đồng, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện mô hình sinh kế chăn nuôi trâu, bò sinh sản tại 4 xã: Chung Chải; Si Pa Phìn, Chà Nưa; Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà).

Không chỉ giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội LHPN trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng vận động được 100 tập thể, 3.634 hộ, 12.907 cá nhân đăng ký tự quản 395,67km đường biên giới; 98 tập thể, 3.509 hộ, 13.070 cá nhân đăng ký tự quản 146 mốc quốc giới và 10 công trình biên giới; 315 tổ với 2.188 thành viên đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Qua đó góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ; tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top