Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Đoàn, Đội trong trường học

12:41 - Thứ Sáu, 27/08/2021 Lượt xem: 3214 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 được đại biểu thống nhất tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học, năm học 2020 - 2021; triển khai chương trình năm học 2021 - 2022 do Tỉnh đoàn tổ chức sáng ngày 27/8.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm học 2020 – 2021.

Năm học vừa qua, mặc dù trong điều kiện dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, song công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương. Các đoàn trường đã chủ động, tích cực tham mưu cho đảng ủy, ban giám hiệu trường; vận động các nguồn xã hội hóa tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, định hướng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Lực lượng đoàn viên, học sinh, sinh viên nhiệt tình, năng động giữ vai trò quan trọng và chủ đạo trong nhiều hoạt động tình nguyện như: Tham gia giữ gìn trật tự, an sinh xã hội, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng... Qua đó, được cấp ủy, chính quyền, đoàn cấp trên và ban giám hiệu trường ghi nhận biểu dương khen thưởng. Năm học 2020 - 2021, trong số 8 chỉ tiêu đề ra, cơ bản đều đạt và vượt.

Đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã được triển khai hiệu quả, đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ. Nhiều mô hình hay, thiết thực đồng hành cùng thiếu nhi được triển khai trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thì đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục được triển khai trong các cơ sở Đội. Các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021) được các liên đội tích cực triển khai đã tạo môi trường thuận lợi cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt…

Căn cứ kết quả đạt được cũng như khắc phục một số tồn tại, hạn chế năm học 2020 - 2021, năm học 2021 - 2022, đại biểu thống nhất 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và đề ra 11 chỉ tiêu cơ bản thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện 9 chỉ tiêu trọng tâm đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường học tập tốt nhất để thanh, thiếu niên, nhi đồng rèn luyện…

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2020 - 2021; tặng Bằng khen cho 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và thiếu nhi học năm 2020 - 2021; nhiều cá nhân được biểu dương, khen thưởng, tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top