Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mường Ảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19:44 - Thứ Sáu, 27/08/2021 Lượt xem: 4108 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Ảng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo HĐND huyện cùng Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mường Ảng khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện tương đối ổn định, tích cực hưởng ứng các sự kiện trọng đại của huyện, của tỉnh, của đất nước; đồng thời thực hiện  tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. Toàn huyện có 13.305 phụ nữ, trong đó có 7.937 hội viên sinh hoạt tại 118 chi hội thuộc 10 cơ sở hội xã, thị trấn và 1 Hội Phụ nữ Công an huyện. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, hội viên phụ nữ các dân tộc trong toàn huyện đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo tham gia phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; đời sống nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ từng bước được nâng lên.

Với chủ đề Đại hội “Phụ nữ huyện Mường Ảng đoàn kết, đổi mới; nâng cao chất lượng hoạt động hội; phát huy nội lực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng huyện Mường Ảng phát triển bền vững”. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN Mường Ảng đã đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó tập trung vào các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu, như: Phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo của tổ chức hội và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hằng năm 100% cán bộ hội và 90% hội viên, phụ nữ trở lên được tuyên truyền, học tập, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. Mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 loại hình vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; hỗ trợ xây dựng 2 sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP; phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở hội hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 3 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; toàn huyện tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 lao động nữ trong độ tuổi lao động...

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Mai Khôi
Bình luận
Back To Top