Dấu ấn những con đường thanh niên tự quản

09:18 - Thứ Hai, 06/09/2021 Lượt xem: 3398 In bài viết

ĐBP - Đường được phát quang, quét dọn sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc tỏa bóng mát… là hình ảnh những “Đoạn đường thanh niên tự quản” do các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) TP. Điện Biên Phủ thực hiện. Không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ cho đường thông, hè thoáng; triển khai hiệu quả đoạn đường thanh niên còn giúp nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường tự quản.

Đoạn đường từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đến Chợ Him Lam với chiều dài khoảng 2km do Đoàn phường Him Lam quản lý luôn được đánh giá là sạch đẹp, khang trang. Bởi với nhiều người dân, hình ảnh những thanh niên tình nguyện không quản mưa nắng, tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đã trở nên thân quen.

Chị Lò Thị Xon, Bí thư Đoàn phường Him Lam cho biết: Phường hiện có 12 chi đoàn trực thuộc; trong đó 5 chi đoàn phố bản, 5 chi đoàn trường học, 1 chi đoàn công an, 1 chi đoàn cơ quan. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những tuyến đường “thanh niên tự quản” tại địa bàn phường (đoạn đường từ tổ dân phố 5 đến tổ dân phố 6; đoạn từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đến Chợ Him Lam) luôn sạch đẹp, thông thoáng nhờ sự hăng hái của các đội hình ĐVTN tình nguyện. Hàng tháng, đội hình ĐVTN ra quân dọn vệ sinh môi trường, sơn gốc cây, bóc xóa quảng cáo rác; tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ quy định về kinh doanh hàng quán vỉa hè, bảo đảm vệ sinh... gìn giữ cảnh quan đô thị.

Triển khai mô hình, Thành đoàn Điện Biên Phủ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các hội đoàn trực thuộc ở các phường, xã đăng ký thực hiện các đoạn đường tự quản nơi mình đang sinh sống và công tác. Đồng thời, triển khai đến các phường, xã quy chế hoạt động đoạn đường tự quản. Trong đó, ĐVTN là hạt nhân tiên phong, gương mẫu tuyên truyền động viên gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện. Theo dõi và vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè làm nơi họp chợ buôn bán, trông giữ xe, tham gia giải quyết ách tắc giao thông khi cần; thường xuyên tổ chức các đợt làm sạch đoạn đường mà mình đảm trách…

Bên cạnh việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường được đảm nhận, ĐVTN tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý rác thải đúng cách; tránh xả rác ra đường, khu dân cư gây mất vệ sinh. Qua tuyên truyền cũng như những việc làm thiết thực của ĐVTN, ý thức của người dân đã có những chuyển biến tích cực, khi ĐVTN tổ chức duy tu, bảo dưỡng đoạn đường tự quản, nhiều hộ dân đã tự giác cùng tham gia, vệ sinh khuôn viên nhà ở, đường làng, ngõ xóm… Việc kiểm tra, bảo vệ các hạng mục giao thông đường bộ như hệ thống cọc tiêu, biển báo, cột cây số… trên đoạn đường tự quản được triển khai thường xuyên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cơ quan chức năng các hư hỏng lớn và xử lý các hành vi xâm phạm đối với công trình đường bộ. Các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” góp phần vận động ĐVTN và nhân dân tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa ven đường, xây dựng, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Chị Kháng Mai Thu, Bí thư Thành đoàn Điện Biên Phủ cho biết: Trên địa bàn thành phố có khoảng 20 đoạn đường thanh niên tự quản do ĐVTN các cơ sở Đoàn đảm nhiệm. Từ khi được ĐVTN tham gia quản lý, vệ sinh môi trường các tuyến đường được cải thiện rõ rệt, việc tổ chức tổng vệ sinh khu vực nhà ở, đường sá, tạo bộ mặt khang trang cho khu dân cư, tổ dân phố được phát động thường xuyên. Hiện không chỉ trục đường chính mà các ngõ, ngách luôn xanh, sạch, đẹp. Qua đó, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm; các hoạt động khác của khu dân cư cũng được triển khai thuận lợi hơn. Phát huy hiệu quả “Đoạn đường thanh niên tự quản” mang lại; thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, duy trì thường xuyên hoạt động phát quang cỏ dại, làm vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đặc biệt tránh gắn biển theo kiểu phong trào, hình thức.

Bài, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top