Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19

15:08 - Thứ Hai, 06/09/2021 Lượt xem: 2408 In bài viết

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, các cấp công đoàn cả nước nêu cao tinh thần “mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một chiến sĩ”, vừa phòng chống dịch vừa tích cực tham gia lao động, sản xuất.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Sáng nay (6/9), hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” được Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, thời gian qua đã có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả. Nhiều tấm gương cán bộ công đoàn xung phong đi vào tâm dịch, nỗ lực ngày đêm vì người lao động.

Việc tổ chức phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cả nước trong công tác phòng, chống dịch đại COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, các cấp công đoàn cả nước nêu cao tinh thần “mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một chiến sĩ”, chủ động nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tích cực tham gia lao động sản xuất với năng suất cao, chất lượng tốt góp phần sớm ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và đời sống; không bị kích động, lôi kéo, gây rối và thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Cùng với đó là thực hiện xây dựng “mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổng LĐLĐ cũng đề nghị các cấp công đoàn có các hình thức sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn, nhất là đoàn viên, người lao động trong khu vực bị phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, cần phát huy các mô hình có hiệu quả như: Tổ an toàn COVID-19, siêu thị 0 đồng, phiên chợ 0 đồng, nhà trọ 0 đồng, ATM gạo miễn phí, nghĩa tình công đoàn, bếp ăn nghĩa tình…

Để phong trào thi đua hiệu quả, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình mới tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.

"Các cấp công đoàn tổ chức chăm lo, bảo vệ đoàn viên lao động để họ gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm sản xuất và bảo vệ nhà máy tuyệt đối an toàn", ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, từ tâm dịch TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Thị Diệu Thúy khẳng định quyết tâm cao đồng lòng của chính quyền Thành phố, doanh nghiệp và cả nước sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch COVID-19 để khôi phục sản xuất đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Trong đó, các cấp công đoàn TPHCM sẽ chủ động phối hợp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phương án, cơ sở vật chất chuẩn bị trở lại khôi phục sản xuất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch”, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội “Mỗi đoàn viên công đoàn là một tình nguyện viên - mỗi công đoàn cơ sở một chương trình tình nguyện”. Đặc biệt, phát huy nhân rộng các mô hình: Túi thuốc cho F0, suất cơm nghĩa tình công đoàn hỗ trợ các hộ khó khăn, lực lượng phòng chống dịch; mô hình tư vấn sức khỏe, tâm lý phòng ngừa dịch bệnh COVID-19; đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà cho đoàn viên, người lao động; mô hình CLB chủ nhà trọ miễn giá thuê trọ…

Phong trào thi đua được tổ chức từ ngày 1/9 đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên toàn quốc.

P.V (theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top